
Lễ hội Tam thôn diễn ra trong ba ngày (15/8-17/8 âm lịch) là dịp để người dân nơi đây tri ân với thần linh, các thế hệ tiền nhân đi trước, những người có công trong việc phát triển nghề cá và cũng là dịp để hội ngộ bằng hữu xóm làng.
Ngoài ra, Lễ hội cũng là dịp để nhân dân thư giãn, tạo lập thế cân bằng trong đời sống tinh thần sau một năm làm việc vất vả, cực nhọc.
Ông Đào Văn Ta – Phó chủ tịch UBND xã Minh Cường cho biết, năm nay, lễ hội Tam thôn được tổ chức đơn giản hơn mọi năm nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức truyền thống.

“Trong ngày đầu diễn ra Lễ hội, bà con xa quê và du khách thập phương đã tập trung về đây khá đông. Điều đó, càng khẳng định lễ hội dân gian của địa phương luôn mang nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đậm đà bản sắc dân tộc và sự hoài vọng, cầu cho mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, hướng con người tưởng nhớ về nguồn cội”, Phó chủ tịch UBND nhận định.

Theo truyền thống, cứ "tam niên đáo lệ" - 3 năm một lần, người dân nơi đây sẽ tổ chức lễ hội Tam thôn một cách long trọng nhất. Gắn với tín ngưỡng thờ cúng các vị tiền nhân, lễ hội Tam thôn góp phần làm phong phú thêm sống tinh thần của cá nhân và cộng đồng nhân dân trong Xã.
Lễ hội diễn ra với các hoạt động chính của lễ hội như: Dâng hương, rước kiệu, múa kiệu, tế hội đồng, các trò chơi dân gian...

Sau những màn trình diễn ngoạn mục cùng các trò chơi dân gian, cỗ kiệu Thánh được đón rước qua nghi môn, đặt ngay ngắn trước cửa đền Thánh Vân và thực hiện các nghi lễ tế cộng đồng.
Lễ hội Tam thôn thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng niệm các vị anh hùng có công với đất nước, thắt chặt tình nghĩa giữa các thôn cùng chung một tín ngưỡng, từ đó tăng cường sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và góp phần bảo lưu những giá trị văn hoá đặc sắc ở địa phương.
Các sinh hoạt văn hóa trong Lễ hội đã đem lại niềm vui, sự hưng phấn cho người dân xã Minh Cường, tạo tâm thế vững tin vào vụ mùa bội thu.