Tiến sĩ 38 tuổi làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Theo Ngô Tùng | 16/12/2022, 17:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm TS. Trương Minh Huy Vũ - Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Chiều 16/12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì lễ trao quyết định công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia TPHCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Tiến sĩ 38 tuổi làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm cho TS. Trương Minh Huy Vũ.

TS. Trương Minh Huy Vũ, sinh năm 1984, quê quán tỉnh Tiền Giang, có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Tiến sĩ Quản lý quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, TS. Trương Minh Huy Vũ từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG TPHCM.

Tiến sĩ 38 tuổi làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM và ĐHQG, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu chúc mừng tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tin tưởng với năng lực, chuyên môn bài bản, TS. Trương Minh Huy Vũ có thể nhanh chóng tiếp cận công việc và đóng góp hiệu quả cho thành phố trong thời gian tới.

Hiện nay, ông Phạm Bình An giữ nhiệm vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiến sĩ 38 tuổi làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM