Tiến sĩ 52 tuổi phụ trách Đại học Luật TP.HCM

27/04/2023, 14:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Lê Trường Sơn, Phó hiệu trưởng, sẽ phụ trách Đại học Luật TP.HCM từ ngày 1/5, thay PGS Trần Hoàng Hải. Suốt 5 năm qua, trường này không có hiệu trưởng.

Hình ảnh tại lễ công bố sáng nay. Năm năm qua, Đại học Luật TP.HCM không có hiệu trưởng. Ảnh: VietNamNet.

Sáng 27/4, Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Hội đồng trường về việc giao ông Lê Trường Sơn, Phó hiệu trưởng, làm phụ trách trường.

Ông Lê Trường Sơn, Phó hiệu trưởng, sẽ phụ trách Đại học Luật TP.HCM từ ngày 1/5, thay PGS Trần Hoàng Hải cho đến khi có quyết định về nhân sự hiệu trưởng.

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1971, tốt nghiệp đại học năm 1994, ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM. Ông tiếp tục học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường này.

Ông Sơn từng là giảng viên khoa Luật Kinh tế của trường, sau đó là giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, rồi giảng viên Phòng Sau đại học. Từ tháng 4/2013 đến nay, ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường.

PGS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng, phụ trách Đại học Luật TP.HCM từ tháng 3/2018 đến 30/4/2023, nay ông hết tuổi quản lý. Như vậy, từ tháng 3/2018 đến nay, Đại học Luật TP.HCM khuyết vị trí hiệu trưởng khi GS.TS Mai Hồng Quỳ nghỉ hưu theo quy định.

Người được giao phụ trách trường là PGS.TS Trần Hoàng Hải và nay lại tiếp tục một phó hiệu trưởng khác phụ trách trường đại học này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiến sĩ 52 tuổi phụ trách Đại học Luật TP.HCM