Tìm thấy người đàn ông lạc gần 10 ngày trong rừng ở Khánh Hòa

26/02/2024, 19:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đi du lịch dã ngoại tại Khu du lịch Ba Hồ, tỉnh Khánh Hòa, người đàn ông bị lạc gần 10 ngày trong rừng đã được tìm thấy

Sau gần 10 ngày mất tích, sáng 26-2, ông Nguyễn Hữu Trung (29 tuổi, ngụ xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được dân địa phương phát hiện ở vùng núi Dốc Mơ cách khu du lịch Ba Hồ, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa hơn khoảng 5km, trong tình trạng kiệt sức và được người dân đưa về nhà an toàn .

Thông tin ban đầu, ông Trung và 6 người thân đi dã ngoại ở khu du lịch Ba Hồ . Khi đến bãi Tò Te, mọi người dừng lại nghỉ mệt nhưng ông Trung vẫn tiếp tục đi. Ông Trung được người nhà báo mất tích khi dã ngoại tại khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) vào ngày 17-2.

Khu du lịch dã ngoại Ba Hồ với địa hình rừng núi phức tạp khiến người đàn ông lạc gần 10 ngày trong rừng

Khu du lịch dã ngoại Ba Hồ với địa hình rừng núi phức tạp khiến người đàn ông lạc gần 10 ngày trong rừng

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương sau đó đã huy động hơn 100 người gồm quân đội, công an địa phương phối hợp gia đình tìm anh Trung ở nhiều vị trí nhưng địa hình rừng núi hiểm trở, khe nước trơn trượt nên bất thành.

Ông Nguyễn Hữu Thơm, 56 tuổi, cha anh Trung, cho biết thời điểm phát hiện, anh Trung đã kiệt sức, trên người nhiều vết thương ngoài da. Thời điểm người dân đi rừng phát hiện lúc 1 giờ sáng và được đưa về nhà lúc gần 4 giờ sáng 26-2.

Theo ông Thơm, khi đi ông Trung có đem ăn một ít thức ăn trong balo, khi đi lạc đã ăn cây dại trong rừng, uống nước suối. Ông Trung men theo bờ suối để về cho đến khi gặp được người dân.

Ông Nguyễn Hữu Trung được người nhà đưa về chăm sóc vào chiều 26-2, ảnh: Khánh Toàn

Ông Nguyễn Hữu Trung được người nhà đưa về chăm sóc vào chiều 26-2, ảnh: Khánh Toàn

Ông Nguyễn Quốc Chí, Chủ tịch UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, cho biết sau khi nhận thông tin, địa phương đã cử cán bộ xã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe ông Trung.

Khu du lịch Ba Hồ cách TP Nha Trang 25 km về phía Bắc. Nơi đây có suối Ba Hồ bắt nguồn từ đỉnh Hòn Sơn cao 660 m, chảy men theo triền đá, hình thành ba hồ nước lớn ở những độ cao khác nhau. Điểm du lịch này thường được tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm như lội suối, leo núi, xuyên rừng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy người đàn ông lạc gần 10 ngày trong rừng ở Khánh Hòa