Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương

30/05/2023, 21:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương; Chồng giả vờ bị cướp, vợ phát hiện liền đi báo công an… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hoãn xử “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương

Ngày 30-5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa hot girl Ninh Thị Vân Anh (SN sinh 1995, cư trú tại tỉnh Bắc Giang, tức Tina Dương) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, tại phiên toà, đại diện bị hại vắng mặt không có lí do nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà. Dự kiến phiên toà sẽ mở lại vào ngày 96.

Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương - 1

Ninh Thị Vân Anh tại toà

Theo cáo trạng, ngày 24-1-2022, Vân Anh thuê của Công ty Gia Đình Việt một xe ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng để đi lại.

3 tháng sau, hết thời hạn thuê xe nhưng Vân Anh không trả lại xe mà thỏa thuận bán xe cho anh Bùi Đức Hiếu (tỉnh Ninh Bình) với giá 500 triệu đồng.

Sau khi nhận 160 triệu đồng tiền cọc của anh Hiếu, Vân Anh đã thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và giao cho anh Hiếu, yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần, tổng cộng 230.000.000 đồng.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vụ phóng viên bị dọa giết cả nhà

Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương - 2

Hiện trường khu vực múc đất ở thôn 8, xã Ea Ktur (Cư Kuin, Đắk Lắk). Ảnh: báo Tiền phong.

Ngày 30-5, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản yêu cầu xác minh, xử lý hành vi đe dọa tính mạng nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, báo Tiền Phong.

Theo đó, nhận được đề nghị của báo về việc đề nghị bảo vệ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, UBND huyện Kuin và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, điều tra và xử lý nghiêm hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo Nguyễn Văn Tuấn để đảm bảo môi trường tác nghiệp báo chí an toàn trên địa bàn.

Trước đó, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bút danh Tuấn Nguyễn) đi xác minh nguồn tin, điều tra “đất tặc” trên địa bàn xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Quá trình triển khai, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn đã bị một số đối tượng không rõ danh tính gọi điện đe dọa, uy hiếp tính mạng của phóng viên và gia đình.

Xe rước dâu gặp nạn trên trên cao tốc, 1 người tử vong

Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương - 3

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 30-5, Khu Quản lý Đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, vào khoảng 13h35 cùng ngày, xe khách 54 chỗ lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến địa phận xã Hoà Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), xe này tông trực diện vào xe khách 16 chỗ chở đoàn rước dâu đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Vụ tai nạn khiến xe 16 chỗ lật ngang đường, 1 người chết, 4 người bị thương. Nhiều người bị mắc kẹt bên trong. cả hai phương tiện hư hỏng, giao thông ùn tắc hai chiều.

Lăng mạ, đòi “hôn CSGT cho đến chết”, người phụ nữ lĩnh án

Sáng 30-5, Toà án nhân dân huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã đưa Nguyễn Thị Ngân (tức Ngân gà, 44 tuổi) ra xét xử. Ngân là người phụ nữ trong clip văng tục, chửi bới cán bộ CSGT bằng những lời lẽ khó nghe. Thậm chí, trong clip Ngân còn đòi “hôn CSGT cho đến chết”.

Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương - 4

Nguyễn Thị Ngân tại phiên toà

Theo cáo trạng, và ngày 16-2, tổ công tác CSGT- Công an huyện Bá Thước đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Lúc này, cảnh sát phát hiện N.T.N.L (35 tuổi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình cảnh sát lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (mẹ chồng của L.) đến xin tổ công tác không lập biên bản.

Không được chấp nhận, Ngân đã giật và vò nát biên bản, chửi bới các cán bộ trong tổ công tác. Tổ công tác nhiều lần nhắc nhở nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh cán bộ CSGT.

Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tại phiên toà hôm nay (30-5), hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngân 13 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 7 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung là 20 tháng tù.

Chồng giả là bị cướp, vợ đi báo công an

VKSND quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Nguyễn Đăng Khoa (42 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Khoa làm thuê tại đại lý vé số do bà V làm chủ. Bị chủ nợ đòi, Khoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền đi thu của các đại lý cấp dưới.

Ngày 7-5, sau khi giao và thu tiền của các đại lý, Khoa đem về nhà cất giấu.

Sau đó, Khoa chạy xe đến đường dân sinh sát đường dẫn cầu Cần Thơ, ngồi gục mặt trên xe, giả vờ bất tỉnh để tạo hiện trường như bị người khác cho uống thuốc mê và cướp tài sản.

Người dân đi ngang phát hiện Khoa nên trình báo công an và đưa đi cấp cứu.

Hôm sau, vợ Khoa dọn dẹp nhà thì phát hiện trong tủ có nhiều tờ vé số và rất nhiều tiền. Nghi ngờ Khoa giả là bị cướp để chiếm đoạt tài sản nên chị đã mang đi giao nộp công an.

Sau đó, Khoa đã thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tổng cộng hơn 400 triệu đồng của bà V.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ “hot girl siêu lừa đảo” Tina Dương