Tinh thần Việt Nam rạng rỡ Olympic Toán học

Tiến Hiệp 03/09/2025 12:59

Trần Minh Hoàng và Võ Trọng Khải đã làm rạng danh Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2025 bằng tấm Huy chương Vàng danh giá.

Trọng Khải và Minh Hoàng (phải) xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2025. Ảnh: H.T
Trọng Khải và Minh Hoàng (phải) xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2025. Ảnh: H.T

Hành trình chinh phục đỉnh cao trí tuệ của họ không chỉ là minh chứng cho tài năng vượt trội mà còn là câu chuyện về ý chí bền bỉ và tình bạn thắm thiết, thắp sáng niềm tự hào dân tộc trên bản đồ toán học thế giới.

Tình bạn và đam mê gắn kết

Mùa Hè rực rỡ ánh nắng tại Sunshine Coast, Australia, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân khấu IMO. Giữa tiếng reo hò từ các đại biểu năm châu, Minh Hoàng và Trọng Khải sải bước lên bục vinh quang nhận Huy chương Vàng, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực học tập, nghiên cứu. Đằng sau thành công đó là hành trình dài đầy trí tuệ, nghị lực và một tình bạn bền chặt, bắt nguồn từ lớp học bên bờ sông Lam.

Cách đây bảy năm, tại lớp 6E Trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Minh Hoàng - học sinh xã Đan Hải (nay là Tiên Điền) và Võ Trọng Khải - đến từ xã Xuân Hội (nay là Đan Hải) - đều đặn đạp xe qua những con đường làng đến trường.

Ngay từ những ngày đầu, họ đã đồng điệu trong niềm say mê Toán học, ánh mắt cùng sáng lên trước những bài toán hóc búa, các cuộc tranh luận sôi nổi về số nguyên tố và bất đẳng thức.

Tình bạn của họ không ồn ào mà lớn lên lặng lẽ như mạch nước ngầm, được nuôi dưỡng bằng những giờ học miệt mài, những buổi mày mò tìm lời giải cho bài toán khó đến quên cả tiếng trống ra chơi.

Ông Nguyễn Trọng Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi và giáo viên Toán trực tiếp giảng dạy hai em từ lớp 7 đến lớp 9 - vẫn nhớ rõ: “Khi các em học lớp 7, tôi giao bài nâng cao lấy từ đề thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ban đầu, cả hai chưa tìm ra đáp án. Hoàng đề xuất hướng đi đầu tiên, còn Khải tiếp nối bằng phương pháp tương tự. Khi tôi gợi ý một cách tiếp cận khác, các em lập tức hào hứng ngồi lại cùng bàn bạc đến khi hoàn thành. Cách các em phối hợp, bổ sung cho nhau rất đặc biệt”.

Thời gian ấy, việc đạp xe hơn chục cây số tới trường rồi ở lại học thêm không bao giờ là gánh nặng. Giờ giải lao, Hoàng và Khải hiếm khi ra sân chơi mà thường cùng nhau tìm tòi các dạng toán mới. Sau đó, Minh Hoàng theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, còn Trọng Khải học tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Dù cách xa địa lý, họ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ qua tin nhắn, thường xuyên trao đổi bài tập khó, chia sẻ kinh nghiệm và cùng ăn mừng những giải thưởng đạt được.

Mỗi dịp hè, Khải trở về Hà Tĩnh, cùng Hoàng và con trai thầy Thọ rong ruổi trên xe điện qua các xóm làng, ghé bãi sông, quán nước thân quen. “Ngoài học giỏi, điều tôi quý nhất ở các em là giữ được tình bạn trong sáng, nghĩa tình, không bị thành tích hay khoảng cách làm phai nhạt”, thầy Thọ xúc động chia sẻ.

Điểm chung lớn nhất của Minh Hoàng và Trọng Khải chính là khát vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Toán học danh giá nhất thế giới - IMO. Vì vậy, dù học tại hai trường khác nhau, họ vẫn giữ cường độ luyện tập nghiêm túc, với ý chí rằng: “Bạn mình cũng đang cố gắng, mình không thể bỏ cuộc”.

tinh-than-viet-nam-rang-ro-olympic-toan-hoc-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng và khen thưởng Minh Hoàng và Trọng Khải. Ảnh: T.H

Từ làng quê tới đỉnh cao thế giới

Trước khi tới Australia, Minh Hoàng và Trọng Khải đã sở hữu bảng thành tích quốc tế đáng nể. Minh Hoàng giành Huy chương Bạc IMO 2024, Huy chương Vàng SEAMO, SASMO cùng giải Đặc biệt MYTS. Võ Trọng Khải đoạt Huy chương Vàng MYTS, AMO và Huy chương Bạc Olympic Hình học Iran. Thành công này không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, những mùa Hè luyện tập không ngừng nghỉ và kỷ luật bền bỉ suốt nhiều năm.

Kỳ thi IMO 2025 quy tụ 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam đã giành trọn 6 huy chương, trong đó hai Huy chương Vàng thuộc về Minh Hoàng (35 điểm) và Trọng Khải (38 điểm - trong số điểm cao nhất kỳ thi), mang theo câu chuyện đặc biệt về tình bạn và khát vọng. Khoảnh khắc tên được xướng lên, Hoàng và Khải nhìn nhau, siết chặt bàn tay. Không cần lời nói, những buổi đạp xe đến lớp, giờ học bên bảng đen đến những đêm trắng ôn luyện như ùa về.

“Chứng kiến các em từ lớp học nhỏ đến bục vinh quang quốc tế, tôi càng thấu hiểu sức mạnh của tình bạn bền bỉ trong học tập và khát vọng vươn lên”, thầy Thọ xúc động nói. Trong suốt hành trình thi đấu, sự đồng hành của đôi bạn cũng để lại dấu ấn sâu sắc: cùng ôn luyện, chia sẻ bữa ăn và giấc ngủ nơi đất khách, tiếp sức nhau bằng ánh nhìn động viên, những câu nhắc nhẹ nhàng, và đơn giản là sự hiện diện luôn bên cạnh.

Về quê nhà, Minh Hoàng và Trọng Khải được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt trang trọng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành đã trao tặng hoa và biểu dương thành tích xuất sắc của hai em cùng ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, Minh Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tỉnh, ngành Giáo dục, thầy cô, gia đình và bạn bè: “Sự quan tâm, động viên là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua khó khăn, đạt kết quả hôm nay. Em sẽ tiếp tục nỗ lực, góp sức cho quê hương”.

Khi nói về điều đặc biệt nhất, Hoàng nhắc tới người bạn đồng hành: “Chúng em luôn sát cánh cùng nhau trong học tập và các kỳ thi. Tấm Huy chương Vàng vừa đạt được không chỉ là niềm vui chung mà còn là kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết chúng em hơn”.

Hành trình của Minh Hoàng và Trọng Khải cho thấy, để vươn tới đỉnh cao trí tuệ, ngoài tài năng và sự kiên trì còn cần một điểm tựa tinh thần vững chắc. Với họ, đó là tình bạn bền bỉ suốt 7 năm. Dù mỗi người sau này có con đường riêng, sợi dây “tình bạn” ấy sẽ vẫn nối dài, tiếp sức để chinh phục những ước mơ lớn lao hơn.

Kết quả của hai em Trần Minh Hoàng và Võ Trọng Khải thể hiện nỗ lực bền bỉ của học sinh, giáo viên và nhà trường; là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, thắp sáng truyền thống hiếu học, đồng thời khơi dậy động lực để mỗi học sinh trong tỉnh vươn lên trong học tập - Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tinh-than-viet-nam-rang-ro-olympic-toan-hoc-post746238.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tinh-than-viet-nam-rang-ro-olympic-toan-hoc-post746238.html
Bài liên quan
Hà Tĩnh: Biểu dương học sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2025
Chiều 4/8, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt 2 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025. Đó là các em: Trần Minh Hoàng (quê xã Tiên Điền) và Võ Trọng Khải (quê xã Đan Hải).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tinh thần Việt Nam rạng rỡ Olympic Toán học