(GDTĐ) - Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương không để xảy ra lạm thu đầu năm học, bằng việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, thực hiện niêm yết, công khai giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa…
Ngày 3/10, UBND quận Bình Thạnh đã có văn bản thông tin về vụ việc lớp 1/2 của Trường tiểu học Hồng Hà thu 310 triệu đồng tiền quỹ và chi gần hết 260 triệu trong tháng đầu tiên đi học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận định, hiện nay vẫn còn có tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định, vẫn còn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh hoặc huy động tài trợ không đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, chi ngân sách cho giáo dục đại học trung bình khoảng 1% GDP. Việt Nam bằng một nửa so với Thái Lan, 1/3 so với Singapore.
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị, trường học về triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học, ngày tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ góp phần hạn chế tình trạng lạm thu trong môi trường giáo dục.