(GDTĐ) - Từ năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ chính thức triển khai kỳ thi đánh giá năng lực riêng mang tên QDA nhằm phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường quân đội. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi đánh giá năng lực độc lập được áp dụng trong hệ thống tuyển sinh quân sự, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong cách thức lựa chọn thí sinh.
Sáng 19/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học tự nhiên, với Hội Toán học Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam.
Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất nước bất ngờ đưa ra một thay đổi so với trước, giúp thí sinh không còn phải “khóc” trong trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, trong đó, yêu cầu tổng kết, đánh giá việc tổ chức kỳ thi.
Tổ chức, tham gia kỳ thi kỹ năng nghề các cấp giúp cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác lập chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, tạo động lực đổi mới, nâng cao chất lượng.
Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vào cuối tháng 6/2026 sẽ đem lại nhiều cơ hội cho học sinh nhưng cũng cần giải quyết một số thách thức.
Đại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất giao Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi tuyển giáo viên chung cho toàn tỉnh nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và tạo “một sân chơi chung” cho mọi ứng viên.
Hơn 8.400 thí sinh đã đổ về Đại học Cần Thơ để tham gia kỳ thi V-SAT đợt cuối và xem đây như “phao cứu sinh” sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT chưa được như kỳ vọng.
Ngày 6/7, hơn 600 thí sinh xuất sắc nhất đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã chính thức bước vào Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) 2025.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trên hết, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, gọn nhẹ và hiệu quả.