Thời sự

Tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều nước trên thế giới

25/07/2024 15:44

Cùng với Quốc tang tại Việt Nam, lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cuba

Theo TTXVN, sáng 24/7 (giờ địa phương), Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Tháp tùng Chủ tịch Miguel Díaz-Canel còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa; Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát không gì bù đắp với nhân dân Cuba.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết cá nhân ông và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba khác có mặt tại buổi lễ đã có dịp gặp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel chia sẻ với Đại sứ Lê Quang Long. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel chia sẻ với Đại sứ Lê Quang Long. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel chia sẻ, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu tham khảo quý báu mà ông luôn trân trọng đặt trong phòng làm việc.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng trên các cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, anh em bền chặt và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Cuba tin tưởng rằng những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Cuba viết:

Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi hoàn toàn tin rằng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam. Mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình!

Trong những ngày này, truyền thông Cuba liên tục đăng tải những bài viết nêu bật những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tình hữu nghị, tình bạn, tình anh em hiếm có Việt Nam - Cuba.

Mỹ

Ngày 24/7, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn, và đại diện bà con Việt kiều đã đến viếng và ký sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Dan Kritenbrink bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Ông Kritenbrink khẳng định tầm nhìn chiến lược, vai trò lãnh đạo cùng tình cảm chân thành của Tổng Bí thư là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Mỹ làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị và đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong hơn một thập kỷ, tiêu biểu là việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Kritenbrink khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cùng các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam tiếp nối và phát huy nỗ lực của Tổng Bí thư và các thế hệ lãnh đạo hai bên nhằm vun đắp cho quan hệ hai nước.

Ông Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng (2013-2015), và ông Kelly McKeague, Giám đốc Cơ quan tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích của Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình hàn gắn, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ; đề cao chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư tới Mỹ năm 2015 cũng như phương châm gác lại quá khứ, hướng tới tương lai mà Tổng Bí thư đã khẳng định; nhấn mạnh đây là một trong những nguyên tắc căn bản của quan hệ hai nước.

Thay mặt chính phủ và nhân dân CHDCND Lào, Đại sứ Sisavath Inphachanh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, chính phủ và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhân dân Lào mất đi một người bạn thân thiết, một người đồng chí luôn ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và nhiều nước đối tác khác cũng tới viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc và nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ.

Đông đảo bà con kiều bào, các thế hệ người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Mỹ cũng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ niềm tiếc thương vị lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân, một người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thái Lan

Trưa 23/7, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đến Đại sứ quán Việt Nam viếng và ghi sổ tang chia buồn trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa chia sẻ với Đại sứ Phạm Việt Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa chia sẻ với Đại sứ Phạm Việt Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Ghi trong sổ tang, Bộ trưởng Ngoại giao Maris nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ đến như một nhà lãnh đạo có ý chí kiên cường và trí tuệ xuất chúng, người đã cống hiến cả đời mình cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước và nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa Việt Nam chuyển mình và phát triển nhanh chóng như ngày nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Maris cũng nêu bật tầm vóc và vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm lịch sử tới Vương quốc Thái Lan vào năm 2013, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ hai nước Thái Lan – Việt Nam lên Đối tác Chiến lược và giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong mọi lĩnh vực.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Nam Phi

Chiều 24/7, đồng chí Solly Mapaila, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria viếng và ghi sổ tang chia buồn trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Solly Mapaila tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Solly Mapaila tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt toàn thể Đảng Cộng sản Nam Phi, đồng chí Mapaila bày tỏ chia buồn sâu sắc và tinh thần đoàn kết với Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự mất mát to lớn vừa qua.

Ghi trong sổ tang, Tổng Bí thư Mapaila nhấn mạnh Đảng Cộng sản Nam Phi sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, kế thừa, nối tiếp truyền thống lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đảng Cộng sản Nam Phi cũng tự hào ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cuộc đấu tranh quốc tế của giai cấp công nhân vì chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh hùng xây dựng chủ nghĩa xã hội tự cường và bền vững.

Ai Cập

Ngày 24/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều phái đoàn ngoại giao và quốc tế tại Ai Cập, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập và Liên đoàn Arab (AL) đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Abdel Aziz El Sherif, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập, ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Ông Abdel Aziz El Sherif, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập, ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Các đoàn đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Trong lời ghi sổ tang, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, ông Salah Adly Abdelhafiz bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Ông Adly Abdelhafiz nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, đã có đóng góp hết sức to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như phát triển nền đối ngoại đặc sắc của Việt Nam.

Trong sổ tang, ông Abdel Aziz El Sherif, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Phủ Tổng thống Ai Cập, viết:

Thay mặt Tổng thống nước Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho công cuộc Đổi mới, phát triển và tiến bộ của đất nước.

Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi in đậm dấu ấn trong lịch sử Việt Nam cũng như trong tâm thức của nhân dân Việt Nam, được nhân dân Việt Nam và người dân trên toàn thế giới yêu mến và kính trọng.

Đại sứ Trung Quốc tại Cairo, ông Liêu Lực Cường ghi trong sổ tang:

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và là người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc.

Tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có Đại sứ các nước Nhật Bản, Singapore, Philippines, Triều Tiên, Brunei, Rwanda... cùng đại diện các Đại sứ quán Thái Lan, Indonesia, Syria, Myanmar...

Đại sứ quán các nước Panama, Dominica, Brazil, Libya, Yemen, Ấn Độ, Nga, CHDC Congo và Tòa thánh Vatican đã gửi công hàm chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo.

Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã treo cờ rủ, thông báo mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 24 - 25/7.

Chủ tịch Thượng viện Algeria Salah Goudjil đã đến viếng và bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Ghi trong sổ tang, Chủ tịch Thượng viện Salah Goudjil nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến Việt Nam mất đi một chiến sĩ kiên trung sáng suốt, một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà lịch sử đã chứng minh sự đóng góp to lớn của ông trong công cuộc phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế cho đến văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam hiện đại và thịnh vượng.

Phần viết trong sổ tang của ông Salah Goudjil có đoạn:

Trong giờ phút đau thương của những người dân Việt Nam anh em, thay mặt Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Chính phủ và nhân dân Algeria, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và những tình cảm chân thành đến Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin khẳng định Algeria luôn đoàn kết với Việt Nam và tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmbarek và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phụ trách quan hệ đối ngoại của Đảng FLN Mourad Lamoudi đến Đại sứ quán Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek gửi thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thư, ông Benmbarek cho biết các thành viên trong Ban chấp hành Trung ương Đảng FLN tưởng nhớ đến hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo sáng suốt, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của Việt Nam và công cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Benmbarek nhấn mạnh đến dấu ấn cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng.

Cũng trong ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laïd Rebiga đến Việt Nam để thay mặt Tổng thống Abdelmadjid Tebboune viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ nhiều nước tại Algeria như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Pháp, Hà Lan, Nigeria, Mali, Iraq, Indonesia, Malaysia… đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư trong công cuộc phát triển đất nước cũng như việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều nước trên thế giới