Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch KCN Tân Phúc - Hoàng Hoa Thám trên đường 60 m đang xây dựng ở Hưng Yên
Hạ Vũ•07/07/2024 18:30
KCN Tân Phúc - Hoàng Hoa Thám được dự kiến quy hoạch trên tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng qua huyện Ân Thi, Hưng Yên.
Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch KCN.
Theo bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, KCN Tân Phúc - Hoàng Hoa Thám dự kiến được quy hoạch trên tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan.
KCN này được dự kiến quy hoạch trên địa bàn các xã Quang Vĩnh, Tân Phúc và Hoàng Hoa Thám, huyên Ân Thi. Đây là khu vực gần với nút giao Tân Phúc - Quốc lộ 38 đang xây dựng.
Theo dự kiến quy hoạch, KCN này có diện tích khoảng 180 ha, tiếp giáp với quốc lộ 38 và đường Tân Phúc - Võng Phan.
KCN này cũng tiếp giáp với đường tránh QL38 đoạn qua xã Quang Vinh.
Theo dự kiến quy hoạch, KCN Tân Phúc - Hoàng Hoa Thám tiếp giáp nhiều khu dân cư của các xã Tân Phúc, Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám.
Vị trí dự án cũng rất gần với UBND xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi.
KCN này cũng gần cầu Tam Đô trên đường Tân Phúc - Võng Phan nối sang KCN Tân Á - Đại Thành (theo dự kiến quy hoạch).
Về cơ bản, đây là KCN có vị trí dự kiến quy hoạch thuận lợi khi có 2 mặt tiếp giáp các tuyến đường lớn qua huyện Ân Thi.
Ngoài ra, KCN này cũng rất gần với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bên cạnh đó, tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng có thể giúp KCN này kết nối nhiều dự án khác trong tương lai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhu cầu sở hữu căn nhà đầu tiên của người trẻ là rất lớn. Thế nhưng, giữa bối cảnh bất động sản liên tục bão giá, những người có thu nhập ổn định từ 15-25 triệu đồng mỗi tháng ngày càng khó “chạm” đến giấc mơ có căn nhà đầu tiên.
Những căng thẳng trong kì thi tuyển sinh lớp 10 có nguyên nhân từ phân luồng cơ học sau THCS, trong khi mục tiêu phân luồng để “giảm thầy, tăng thợ” không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Học phí tại nhiều trường Y Dược phía Bắc năm nay dao động từ 17 đến 60 triệu đồng/năm học. Trong đó, có trường thu học phí cao nhất lên tới 530 triệu đồng/năm.
Tại Nhật Bản sau khi một giáo viên tiểu học tại Nagoya bị bắt vì nghi ngờ chụp trộm và chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của các nữ sinh, chính quyền tuyên bố sẽ điều tra xem liệu có những vụ việc tương tự diễn ra trong hệ thống trường học của thành phố.
Những căng thẳng trong kì thi tuyển sinh lớp 10 có nguyên nhân từ phân luồng cơ học sau THCS, trong khi mục tiêu phân luồng để “giảm thầy, tăng thợ” không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Nhiều thí sinh chờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 rồi xét tuyển vì năm nay không còn xét tuyển sớm, trong khi nhiều trường đại học yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ sớm trực tuyến, trực tiếp để phục vụ công tác xét tuyển.