Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình kỷ niệm Bác Hồ về nước tại Cao Bằng

Công Minh 29/01/2026 09:32

Tối 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình kỷ niệm Bác Hồ về nước tại Cao Bằng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình kỷ niệm Bác Hồ về nước tại Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026).

tong-bi-thu-du-cau-truyen-hinh-ky-niem-85-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ve-nuoc3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Bốn điểm cầu của chương trình tại: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), Hà Nội, Nghệ An và TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tại điểm cầu Pác Bó. Tham dự chương trình tại các điểm cầu có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

tong-bi-thu-du-cau-truyen-hinh-ky-niem-85-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ve-nuoc7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tái hiện dấu mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc đầu năm 1941, lựa chọn Pác Bó - Cao Bằng làm điểm khởi đầu trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thông qua các hình thức nghệ thuật chính luận kết hợp tư liệu lịch sử, chương trình giúp người xem nhận thức sâu sắc hơn rằng độc lập, tự do là thành quả của tinh thần tự lực, tự cường, của đường lối đúng đắn và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Không dừng lại ở việc kể lại lịch sử, chương trình nhấn mạnh những bài học có giá trị xuyên suốt về phương pháp cách mạng: Muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn chiến lược và đường lối đúng; muốn bứt phá phải đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm và khơi dậy mạnh mẽ nội lực xã hội.

tong-bi-thu-du-cau-truyen-hinh-ky-niem-85-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ve-nuoc4.jpg
Ảnh minh họa.

Kết cấu chương trình được xây dựng theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay Nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Chương 1 “Đôi tay vạch đường” tập trung làm rõ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược. Nội dung chương khắc họa tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ của Người trong việc nhận diện thời cơ, xác định đúng kẻ thù và ưu tiên chiến lược sống còn của dân tộc.

Chương 2 “Vòng tay Nhân dân” nhấn mạnh bài học lấy dân làm gốc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi đường lối đúng được Nhân dân tin tưởng và đồng hành. Từ việc xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định với Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Chương 3 “Giương cao ngọn cờ” khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hiện nay. Tinh thần Hồ Chí Minh được kết nối với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới sau Đại hội XIV của Đảng, với các bài học còn nguyên giá trị: Lựa chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”, với hình tượng xuyên suốt là “đôi bàn tay” - biểu trưng cho hành trình tìm đường cứu nước, kiến tạo đường lối cách mạng và sự tiếp nối trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây đất nước.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, giá trị lớn nhất của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước không chỉ nằm ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những bài học mang tính thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường - điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; bài học dựa vào Nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng; bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, độc lập nhưng không biệt lập, hội nhập nhưng không hòa tan.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng có ý nghĩa sâu sắc. Muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có sự đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định, tự chủ và giữ vững kỷ cương.

Đề cập vai trò của các vùng căn cứ cách mạng, Tổng Bí thư cho rằng Cao Bằng có vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cội nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là phên dậu nơi biên cương Tổ quốc. Chăm lo phát triển vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách xã hội mà còn là đầu tư cho nền tảng an ninh và tương lai lâu dài của đất nước.

Từ Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào Nhân dân, Tổng Bí thư khẳng định chân lý bền vững: Khi lòng dân vững thì đất nước vững; khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-chuong-trinh-ky-niem-bac-ho-ve-nuoc-tai-cao-bang-post765772.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-chuong-trinh-ky-niem-bac-ho-ve-nuoc-tai-cao-bang-post765772.html
Bài liên quan
Tổng Bí thư: Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chất
Trong chuyến thăm, làm việc tại Cao Bằng, sáng 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình kỷ niệm Bác Hồ về nước tại Cao Bằng