Chiều 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra việc vận hành chính quyền xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.
Ghi nhận nỗ lực vận hành hệ thống chính trị
Si Pa Phìn là xã biên giới có 20 bản, hơn 10.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm 59,1%). Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng và trình độ dân trí, hệ thống chính trị xã đã được kiện toàn, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định.
Ngay sau khi sáp nhập, xã Si Pa Phìn đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, vận hành hiệu quả từ ngày 1/7. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết thông suốt, tập trung vào lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và giải đáp trực tiếp cho người dân về giấy tờ nhân thân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy và duy trì hoạt động hành chính không gián đoạn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chính quyền xã cần chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đưa chính sách của Đảng vào đời sống, lấy nâng cao chất lượng sống của người dân làm mục tiêu trọng tâm.
Định hướng phát triển toàn diện vùng biên
Tổng Bí thư cho biết chuyến công tác nhằm kiểm tra việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đầu tư trường học tại các xã biên giới.
Về định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu chính quyền xã Si Pa Phìn chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy phát triển nông – lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó là việc hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng cao.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cấp ủy và chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, gia đình neo đơn; phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần; sắp xếp, sử dụng hiệu quả trụ sở hành chính, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế; bảo đảm chính sách cho cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.
Xã đầu tiên thực hiện chủ trương đầu tư trường nội trú liên cấp
Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Năm 2025, sẽ xây mới hoặc cải tạo trước mắt 100 trường để làm mẫu hình. Si Pa Phìn là địa phương đầu tiên được chọn triển khai mô hình này, với mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2025, kịp phục vụ học kỳ II năm học 2025–2026.
Việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, ăn ở, đi lại cho học sinh sẽ giúp bảo đảm quyền học tập và mở ra cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cộng đồng bản Tân Lập, nơi có 136 hộ dân, chủ yếu là người Thái (80%), thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn 32 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo, người dân trong bản luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất.
Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng đến thăm gia đình ông Vàng A Chảo, cựu chiến sĩ Điện Biên, sinh năm 1929, ở bản Nậm Chim 1. Ông có 9 người con, trong đó có một người là liệt sĩ. Gia đình ông là tấm gương mẫu mực trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.