Dù chỉ giữ vị trí Phó tổng giám đốc của Ninh Vân Bay, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân lại là người có thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp này.
Theo cáo trạng, cựu tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà có quen biết với bị can Trịnh Văn Quyết và gây sức ép cho cấp dưới phải đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp của Công ty Faros.
Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói rằng do quen biết ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) từ trước và do tin tưởng nên đã cho ông Văn mã số khóa nhà. Bà hoàn toàn không biết trước việc ông Văn mang tiền đến nhà.
Trước khi rời vị trí Phó tổng giám đốc ngân hàng VietBank, nữ đại gia sinh năm 1959 là một trong những cái tên khá nổi trong giới đầu tư khi đang làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác.
Tháng 1/2022 đến 8/2022, bị cáo Trần Thị Thu Hạnh đã dụ dỗ ông Q. chuyển tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để “chạy” hồ sơ làm sổ đỏ nhưng thực chất là sổ đỏ được làm giả.
Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village nộp cho công an số tiền 14,5 triệu USD, đại gia Nguyễn Cao Trí trả lại bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 800 tỷ đồng.
Từ công ty cấp huyện, Phúc Sơn vươn mình ra cả nước, dù năng lực không quá mạnh nhưng có thể trúng nhiều dự án nghìn tỷ và lãnh đạo tập đoàn mới học hết lớp 4.
Được triệu tập, song bà Nguyễn Phương Hằng đã xin vắng mặt tại phiên xét xử cựu nhà báo, luật sư Hàn Ni là bị cáo, bị xét xử về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Các bị can bị cáo buộc lợi dụng uy tín thương hiệu Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận không đúng thực tế nhằm huy động vốn trái pháp luật.
Mới đây, Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025. Trong đó, có 9 điểm mới đáng chú ý và được các chuyên gia, doanh nghiệp tại TP.HCM đánh giá có nhiều tác động tới người dân, doanh nghiệp và thị trường nhà đất.