TPHCM: Hơn 10.000 người hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn
23/04/2025 11:40
Hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2.
Buổi tổng hợp luyện có màn trống hội Chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng”, gồm: 9 chiếc trống lớn nhất Việt Nam kết hợp với nghệ thuật dân vũ, múa lân, múa rồng, múa cờ, múa quạt… do Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thực hiện.
Hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối đại diện cho nhân dân tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TPHCM) vào tối 22/4, nhằm chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).Đợt hợp luyện diễn ra từ 21h ngày 22/4 đến 00h ngày 23/4, các khối diễu hành xuất phát từ đường Lê Duẩn, khu vực trước Dinh Độc Lập.Các màn diễu binh, diễu hành tạo nên không khí lịch sử hào hùng, khẳng định tầm vóc thời đại của chiến thắng ngày 30/4/1975.
Lễ diễu binh, diễu hành kết thúc bằng màn biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, như: Xiếc, võ, múa rối, múa lụa, múa súng…Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/4. Đoàn xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lê Duẩn, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Dinh Độc Lập; sau đó tỏa về 4 hướng khác nhau để về vị trí tập kết.Sẽ có 4 khối nghi trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành cùng sự tham gia của lực lượng quân đội các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành.Tối 30/4, Bộ Công an tổ chức chương trình diễu hành kỵ binh trên tuyến đường Nguyễn Huệ, từ hướng Tôn Đức Thắng đến đài phun nước hoa sen và quay về điểm xuất phát.Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, TPHCM sẽ cấm người và phương tiện lưu thông, cấm dừng đỗ và hạn chế người, phương tiện lưu thông ở một số khu vực từ nay đến hết ngày 30/4.Việc cấm đường áp dụng với tất cả người và phương tiện, trừ lực lượng, phương tiện có thẻ, phù hiệu làm nhiệm vụ phục vụ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ kỷ niệm.
Với trang phục diễu binh nặng hơn 6kg, nhiều tháng nay, các nữ quân nhân Khối thông tin vẫn hăng hái tập luyện, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khi công nghiệp bán dẫn đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” của nền kinh tế số Việt Nam, câu hỏi lớn nhất không còn là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư cho ai. Các chuyên gia cho rằng, muốn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng “xa” nhất với sản xuất, đó là giảng đường. Bởi chỉ khi giáo dục trở thành nền móng, chiến lược bán dẫn mới có thể bền vững và đi vào thực chất.
Nhân Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm 2025, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức buổi tranh biện dành cho sinh viên nhằm thúc đẩy ý thức tiết kiệm thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Nước sông Cà Lồ đạt đỉnh 8,5 m vào ngày 8/10, khiến các vùng trũng thấp tại xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm ngập sâu trong nước. Đến chiều 9/10, mực nước vẫn tiếp tục dâng, hàng nghìn hộ dân bị cô lập trong biển nước mênh mông.
(GDTĐ) - Toàn bộ 24 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2025 đều đạt giải, trong đó có 5 em xuất sắc giành huy chương vàng.
Hành khách khi làm thủ tục bay sẽ chỉ cần khuôn mặt, không cần mang theo giấy tờ tùy thân, cũng không phải tháo giày hay mở laptop khi qua cửa an ninh.
Ngày 9/10 tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Ứng dụng các công nghệ trong quản lý canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng ĐBSCL”.
Việc giành điểm cao trong kỳ thi đại học (Cao khảo) cạnh tranh khốc liệt được coi là tấm vé đảm bảo tới thành công và vị trí đáng mơ ước tại các trường học danh tiếng nhất Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Nhưng năm nay, nhiều học sinh xuất sắc Trung Quốc đã nói “không” với các trường đại học hàng đầu.
Khi công nghiệp bán dẫn đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” của nền kinh tế số Việt Nam, câu hỏi lớn nhất không còn là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư cho ai. Các chuyên gia cho rằng, muốn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng “xa” nhất với sản xuất, đó là giảng đường. Bởi chỉ khi giáo dục trở thành nền móng, chiến lược bán dẫn mới có thể bền vững và đi vào thực chất.