Trong hai ngày 21–22/3, Trường THCS Lê Lợi (phường Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế với chủ đề “Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống và tri thức” dành cho 200 học sinh khối 9, cùng sự tham gia của Ban Giám hiệu và các thầy, cô giáo.
Đây là ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời giúp học sinh tiếp cận thực tiễn, mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của hành trình là chuyến về nguồn tại Khu di tích Tân Trào – “Thủ đô khu giải phóng”, nơi gắn liền với những quyết sách lịch sử của cách mạng Việt Nam trong những ngày tiền khởi nghĩa. Tại đây, Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương trang nghiêm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong không gian linh thiêng của vùng đất cách mạng, lễ kết nạp đoàn viên mới cho 68 học sinh tiêu biểu đã được tổ chức trang trọng, để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Đây không chỉ là kết nạp Đoàn theo hình thức truyền thống mà còn là hoạt động thực tế, giáo dục chính trị giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.



Khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, nhận Huy hiệu và đọc lời tuyên thệ ngay tại nơi cội nguồn cách mạng đã trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi học sinh. Từ đây, các em không chỉ cảm nhận rõ niềm vinh dự, tự hào mà còn ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Sau buổi lễ, đoàn đã tham quan nhiều địa danh lịch sử tiêu biểu tại Tân Trào như Lán Nà Nưa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa; Cây đa Tân Trào – nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1; và Đình Tân Trào – nơi diễn ra Quốc dân Đại hội năm 1945.
Mỗi điểm đến không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là một “bài học sống động”, giúp học sinh hình dung rõ nét hơn về chặng đường đấu tranh gian khổ, hào hùng của dân tộc. Những câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động ngay tại không gian nguyên bản đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi em học sinh.
Trong chương trình hoạt động, đoàn trở về Hà Nội tham gia chương trình Gala “Tri ân thầy cô” với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoạt động giao lưu ý nghĩa, tạo không khí gắn kết, ấm áp giữa thầy và trò, góp phần bồi đắp tình cảm, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn.

Tiếp nối hành trình, ngày 22/3, đoàn tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tại đây, học sinh được tìm hiểu hệ thống trưng bày phong phú với hàng trăm nghìn hiện vật, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia, tái hiện sinh động các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Trước những hiện vật như máy bay, xe tăng gắn liền với các chiến dịch lịch sử, hay những kỷ vật giản dị của người lính, các em không khỏi xúc động và tự hào. Những tư liệu trực quan đã giúp bài học lịch sử trên lớp trở nên sống động hơn, góp phần khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.


Điểm dừng chân tiếp theo là Văn Miếu – Quốc Tử Giám – biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Tại sân chính, học sinh tham gia lễ dâng hương trang nghiêm, lắng nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của nước ta.


Thông qua hệ thống bia Tiến sĩ và những câu chuyện về truyền thống khoa bảng, các em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tri thức, ý nghĩa của việc học tập, rèn luyện. Không gian văn hóa giàu tính biểu tượng này đã góp phần bồi đắp tinh thần “tôn sư trọng đạo”, một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam.
Ông Hoàng Hải Đăng Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi chia sẻ, chương trình trải nghiệm thực tế nhà trường là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phương châm “Học đi đôi với hành”. Thay vì tiếp cận kiến thức qua sách vở một cách đơn thuần, học sinh được trực tiếp quan sát, cảm nhận, từ đó nâng cao nhận thức, hình thành tình cảm và thái độ đúng đắn đối với lịch sử, văn hóa dân tộc.
Hoạt động này không chỉ góp phần củng cố kiến thức, chương trình còn giúp giáo dục lý tưởng sống, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cho học sinh. Đây là hoạt động thiết thực trong đổi mới phương pháp giáo dục, gắn lý thuyết với thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học trong giai đoạn hiện nay.

Khép lại hành trình, những trải nghiệm sâu sắc tại các “địa chỉ đỏ” đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi học sinh. Những nụ cười, những ánh mắt suy tư, những lời hứa quyết tâm sau lễ kết nạp Đoàn chính là hành trang quý giá để các em vững bước trên con đường học tập, rèn luyện.
Hành trình về nguồn tại Tân Trào đã khép lại, nhưng những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn còn mãi lan tỏa. Dấu ấn tại “Thủ đô Khu giải phóng” sẽ tiếp thêm động lực để 68 tân đoàn viên nói riêng và tuổi trẻ nhà trường nói chung không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng là lớp thanh niên thời kỳ mới – có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.