Trạm cấp nước gần khu nghĩa trang, 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng

Theo Trung Nguyên | 23/10/2023, 15:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo quy định, khoảng cách từ khu nghĩa trang tới điểm lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của điểm dân cư tập trung là 1.500m. Tuy nhiên, vị trí đặt trạm cấp nước Thanh Hà chỉ cách nghĩa trang 500m, khiến hàng nghìn người dân bức xúc.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 1.

Dù đã có chỉ đạo từ Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhưng đến 22 giờ ngày 22/10, người dân Thanh Hà (Hà Nội) vẫn phải xếp hàng để xách từng thùng, từng xô nước sạch. Liên tiếp các hội nhóm, cộng đồng cũng chung tay gửi những xe nước đến Thanh Hà, mong tạm thời giải tỏa nhu cầu nước sạch của hơn 16.000 người sinh sống tại 23 tòa chung cư.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 2.

Người dân cho rằng, nước từ Trạm cấp nước Thanh Hà đang bị ô nhiễm.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 3.

Cư dân của Khu đô thị Thanh Hà phát hiện vị trí đặt Trạm cấp nước chỉ cách nghĩa trang 500m và cách trạm trộn bê tông 200m.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 4.

Nằm giữa Trạm cấp nước và Khu đô thị Thanh Hà là tuyến mương hôi thối.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 5.

Cách Trạm cấp nước khoảng 1km cũng là một tuyến mương khác bốc mùi nồng nặc.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 6.

Lãnh đạo Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà giải thích do nguồn từ Nhà máy nước mặt sông Đuống thiếu hụt nên Công ty phải tăng sản lượng nước từ nguồn giếng khoan và chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 7.

Việc đặt Trạm cấp nước khá gần trạm trộn bê tống khiến người dân Thanh Hà lo lắng về chất lượng nguồn nước.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 8.

Đáng sợ hơn khi Trạm cấp nước chỉ cách nghĩa trang 500m. Nên việc Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà lấy nước ngầm tại đây khiến cư dân Thanh Hà yêu cầu đổi đơn vị cấp nước khác có năng lực và có "tâm" hơn.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 9.

Bao quanh Trạm cấp nước Thanh Hà là những tuyến mương ô nhiễm nghiêm trọng.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 10.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 11.

Vì quá bức xúc, cư dân Thanh Hà đồng loạt căng băng rôn kêu cứu.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 12.

16.000 cư dân của 23 tòa nhà phải dùng nước bẩn nhiều ngày qua cho thấy sự thiếu trách nhiệm và thiếu quyết liệt của các đơn vị liên quan trong việc xử lý "khủng hoảng".

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 13.

Nhiều địa phương vì chú trọng phát triển các dự án bất động sản, hình thành các khu dân cư mới nhưng thiếu sự chuẩn bị kỹ về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có cấp nước.

Vị trí đặt trạm cấp nước khiến 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng - Ảnh 14.

Ngày 22/10, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân; đồng thời thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trạm cấp nước gần khu nghĩa trang, 16.000 dân Thanh Hà từ chối sử dụng