Trao 120 suất học bổng cho học sinh khó khăn ở Vĩnh Long

22/05/2023, 15:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng 240 triệu tiền học bổng cho các em học sinh khó khăn.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với học sinh hộ nghèo, cận nghèo, sáng ngày 22/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng học bổng cho các em tại huyện Tam Bình, Mang Thít và thị xã Bình Minh.

Trong đó, Trường tiểu học Lê Thánh Tông (thị xã Bình Minh) có 60 học sinh được nhận học bổng, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình) có 30 em học sinh được nhận học bổng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Trường THCS Tân An Hội (huyện Mang Thít) có 30 em học sinh được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tổng giá trị phát học bổng là 90 triệu đồng do ông Mai Hữu Ánh đại lý vé số các tỉnh Miền Nam vận động công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng tài trợ.

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội đã vận động các mạnh thường quân trao 270 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh với tổng giá trị giá 240 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao 120 suất học bổng cho học sinh khó khăn ở Vĩnh Long