Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang

Đ. Chung | 15/04/2023, 09:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban tổ chức đã trao 69 giải tại cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" thành phố Bắc Giang, trong đó có 53 giải các tiết mục và 16 giải toàn đoàn.

Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" thành phố Bắc Giang năm học 2022-2023 đã diễn trong 2 ngày (từ 13 - 14/4) tại Hội trường trung tâm UBND TP Bắc Giang.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Bắc Giang năm học 2022-2023 có chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường” với 66 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ 16 đơn vị phường, xã.

Ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết, các tiết mục dự hội thi đã tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè. Đồng thời, thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh Bắc Giang, của đất nước và ngành Giáo dục trong năm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang ảnh 1
Ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang trao cờ cho đội đoạt giải Nhất.

Theo ông Đỗ Văn Quý, Ban tổ chức hội thi cũng đánh giá cao và ghi nhận vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đội dự thi trong việc chỉ đạo, động viên các thí sinh thể hiện khả năng, năng khiếu của mình để mỗi buổi thi thực sự trở thành chương trình nghệ thuật đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa với học trò.

"Hội thi đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, ý thức tập thể. Qua đó, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc, phát hiện các tài năng nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh...", ông Đỗ Văn Quý tin tưởng.

Nghệ sĩ Xuân Oánh (Hội nhạc sĩ Việt Nam) - Trưởng ban giám khảo cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" TP Bắc Giang năm học 2022 -2023 đánh giá cao tinh thần và nội dung của các tiết mục.

"Với sự đầu tư công phu của các đội, các cá nhân tham dự thi năm nay đều thực hiện đúng thể lệ với những tiết mục đảm bảo chất lượng nghệ thuật, giữ được những nét văn hóa đặc trưng, các vùng miền và mang phong cách tươi trẻ của tuổi học trò...", Nghệ sĩ Xuân Oánh nhấn mạnh.

Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang ảnh 2
Nghệ sĩ Xuân Oánh, thành viên Hội nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng ban giám khảo trao cờ cho các đơn vị đoạt giải Nhì.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 53 giải tiết mục (gồm 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích). Đồng thời, trao giải toàn đoàn cho 16 đơn vị gồm: 1 giải Nhất (xã Tân Mỹ); 3 giải Nhì (phường Dĩnh Kế, phường Ngô Quyền, phường Thọ Xương); 5 giải Ba (phường Xương Giang, phường Trần Nguyên Hãn, xã Đồng Sơn, xã Tân Tiến, phường Trần Phú) và 7 giải Khuyến khích (phường Lê Lợi, xã Dĩnh Trì, phường Hoàng Văn Thụ, phường Mỹ Độ, xã Song Khê, phường Đa Mai, xã Song Mai).

Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng GD&ĐT trao cờ cho các đội đoạt giải Ba.
Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang ảnh 4
Ông Nguyễn Thị Linh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT trao cờ cho các đội đoạt giải Khuyến khích

Cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" TP Bắc Giang năm học 2022 -2023 đã góp phần lan tỏa ý nghĩa, vai trò của giáo dục thẩm mỹ, cảm thụ, thưởng thức, biểu diễn văn hóa, văn nghệ của học sinh, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường học đường.

Qua hội thi góp phần động viên, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống. Đồng thời, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh và cơ hội cho nhiều học sinh được thể hiện năng khiếu văn hóa nghệ thuật, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao 69 giải cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' Bắc Giang