Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho 9 cán bộ Trung ương Đoàn

20/03/2024, 18:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT gặp mặt, tọa đàm và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 9 đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn.

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT.

Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời chúc mừng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn và các đồng chí cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Vụ trưởng Trần Văn Đạt tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Vụ trưởng Trần Văn Đạt tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn.

Thứ trưởng cũng chúc mừng 9 cán bộ Đoàn vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp và lan tỏa sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh: Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng chung mục tiêu là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung phát triển toàn diện, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Vì thế, trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên, từ Trung ương đến địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học, góp phần thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Đại diện Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.
Đại diện Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.

Bộ GD&ĐT đánh giá cao các chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hằng năm như Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”...

Bên cạnh đó là các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, phân luồng, khởi nghiệp; hoàn thiện về cơ chế, hoàn thiện chế độ, chính sách cho thế hệ trẻ và hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường đã được phối hợp triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn, triển khai các phong trào bám sát chủ trương của ngành giáo dục nhằm tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam - cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm chân thành của lãnh đạo Bộ GD&ĐT dành cho Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn thời gian qua và bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục gắn bó sâu sắc để triển khai thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa cho học sinh, sinh viên.

Tại buổi gặp mặt, Bộ GD&ĐT trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 9 đồng chí cán bộ của Trung ương Đoàn vì các đóng góp hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" là hình thức khen thưởng cao quý nhất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các cán bộ Trung ương Đoàn nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục:

1. Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

2. Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

3. Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

4. Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn

5. Đỗ Tuấn Hanh, Phó Trưởng ban Thanh niên công nhân và Đô thị

6. Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng

7. Nguyễn Thị Việt, Chuyên viên chính Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương

8. Đặng Vũ Cảnh Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên

9. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho 9 cán bộ Trung ương Đoàn