Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang trao quà cho bà con Khmer xã Ô Lâm.
Ngày 20/7, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang kết hợp cùng UBND xã Ô Lâm tổ chức cấp phát quà cho bà con nghèo trên địa bàn. Xã Ô Lâm là xã miền núi tỉnh An Giang có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Theo đó, có 100 phần quà được trao cho hộ Khmer nghèo, gia đình chính sách khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 330.000 đồng gồm gạo và tiền mặt.
Tổng kinh phí đợt cấp phát quà lần này là 33 triệu đồng do Hội Bảo trợ vận động từ các nhà tài trợ.
Phát biểu tại buổi tặng quà, ông Trương Minh Thuần - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang mong muốn bà con nhân dân dù có hoàn cảnh khó khăn cũng không cho con em bỏ học giữa chừng. Tối thiểu cũng phải cho các em học hết lớp 9 thi vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang để vừa học chương trình phổ thông, vừa học chương trình đào tạo nghề, sau này ra trường có thể kiếm việc làm, tạo thu nhập ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Bà Neang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) cho biết, xã Ô Lâm mới được sáp nhập từ 3 xã anh hùng là Lương Phi, An Tức và Ô Lâm. Xã cũng là địa phương đặc biệt khó khăn với trên 65% đồng bào dân tộc Khmer và 16,3% hộ nghèo, cận nghèo.
Do đó ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thì rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội chăm lo đời sống người dân, giúp các hộ nhanh chóng thoát nghèo bền vững.
Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, nhằm động viên bà con dân tộc vùng căn cứ cách mạng xưa của tỉnh An Giang có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.