Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung

Đức Nam | 04/12/2022, 21:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 3-4/12, CLB Sinh viên tình nguyện ĐH Thái Nguyên đã trao tặng áo ấm và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh trường liên cấp A Mú Sung.

Đúng đợt rét đậm đầu tiên của năm nay, thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông” lần thứ XII năm học 2022, tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã dẫn đầu đoàn 78 cán bộ và sinh viên, đại diện cho 300 thành viên CLB Sinh viên tình nguyện đến trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trao tặng áo ấm cùng nhiều phần quà có giá trị cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo nơi đây.

Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung ảnh 1

CLB Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên tặng quà cho học sinh nghèo trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS A Mú Sung nằm trên vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lạnh nhiệt độ thường xuống thấp 2-4 độ. Hiện trường đang có 564 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

99,9% học sinh là con em các dân tộc thiểu số H’Mông, Dao đỏ, Hà Nhì; trên 60% là học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mùa đông giá lạnh, các em thiếu thốn áo ấm, mũ, giày, tất .v.v.

Nhà trường đã được nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp nhưng các em vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung ảnh 2
Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên cùng thanh niên tình nguyện Phân hiệu Lào Cai trao áo ấm cho các em học sinh nghèo trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác đã trao tặng 150 áo phao mới, 20 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các em học sinh DTTS nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ nhà trường các vật dụng thiết yếu khác như thảm lót nền lớp học, chiếu giữ nhiệt và mì tôm, dụng cụ hỗ trợ học tập…Tổng giá trị các phần quà hơn 100 triệu đồng.

Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung ảnh 3

Ban giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS A Mú Sung tiếp nhận quà của CLB Sinh viên tình nguyện ĐHTN hỗ trợ nhà trường và các em học sinh nghèo.

Đây là hoạt động thiện nguyện được duy trì thường niên của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên, CLB Sinh viên tình nguyện nhằm hướng đến cộng đồng, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo, trường nghèo và đồng bào DTTS khó khăn ở các huyện vùng cao.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông cho biết: Thông qua hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục và tạo môi trường để sinh viên trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, đạo đức nhân cách và bản lĩnh chính trị, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ và trưởng thành.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hành động mang ý nghĩa giáo dục xã hội thiết thực hơn nữa.

Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung ảnh 4

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên tặng Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Pô bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho đơn vị bộ đội biên phòng A Mú Sung và thăm cột cờ Lũng Pô, cột mốc Việt – Trung số 92, nơi sông Hồng chảy vào đất Việt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao A Mú Sung