trẻ đổ lỗi

Tập trung vào giải pháp thay vì đổ lỗi
một năm trước Trồng người
(GDTĐ) - Không trung thực hoặc thường đổ lỗi cho người khác là một trong những tính xấu của con người. Điều đáng buồn là trẻ có thể học thói xấu này từ độ tuổi rất sớm. Theo các chuyên gia, hành vi đó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau 4 tuổi.
  • (GDTĐ) - “Tại mẹ nên con mới thế”, “Tại bạn ấy cứ đuổi nên con mới ngã”,…Đó là hàng loạt chiêu đổ lỗi của trẻ trước khi nhận trách nhiệm của mình trong đó.
  • (GDTĐ) - Tranh cãi với trẻ em thường có vẻ như là một trận chiến “không cân sức”. Bất kể cha mẹ nói gì, trẻ cũng thường có lý do để biện minh cho hành động của chúng. Vì vậy, cha mẹ cần biết cách để trẻ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO