Trò vùng khó xứ Nghệ đoạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9

Hồ Lài | 18/02/2023, 09:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 11-12/2 với 1.285 thí sinh tham gia, được chia thành 2 bảng A và B. Trong đó bảng A dành cho học sinh các trường đóng tại huyện đồng bằng, miền núi thấp, thành thị. Còn bảng B dành cho học sinh của 5 huyện miền núi cao Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong và Quỳ Châu.

Các thí sinh dự thi ở 11 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Hóa học, Lịch sử, Vật lý, Địa lý, Tin học, Sinh học, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Kết quả, có 782 lượt thí sinh được công nhận là học sinh giỏi tỉnh năm học 2022-2023. Cụ thể, có 39 giải Nhất, 149 giải Nhì, 245 giải Ba và 349 giải Khuyến khích. Đơn vị có kết quả cao nhất tại kỳ thi là Phòng GD&ĐT TP Vinh với 104 lượt học sinh đoạt giải với 11 giải Nhất và 29 giải Nhì. Các đơn vị tiếp theo là Phòng GD&ĐT Đô Lương, Yên Thành, Anh Sơn… Cụm các huyện miền núi cao, huyện Con Cuông đạt thành tích cao nhất và xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Trò vùng khó xứ Nghệ đoạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9  ảnh 1

Danh sách các thí sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An dành cho lớp 9, năm học 2022-2023.

Về cá nhân, điểm cao nhất tại kỳ thi là 19,13 điểm với 5 thí sinh thi môn Hóa Học: Nguyễn Ngọc Huyền (Trường THCS Bạch Liêu huyện Yên Thành); Nguyễn Đình Huy, Lê Đức Anh Minh (Trường THPT Đặng Thai Mai, TP Vinh); Nguyễn Việt Nguyên (Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, huyện Nam Đàn); Trần Bảo Nam (Trường THCS Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) và 1 thí sinh thi môn Sinh học là em Nguyễn Thị Thảo (Trường THCS Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành).

Theo tổng hợp ban đầu của Sở GD&ĐT, thí sinh đạt thủ khoa và giải cao tại kỳ thi năm nay không chỉ tập trung ở trường trọng điểm, mà rải đều ở nhiều “trường thường” của các huyện, thành thị. Theo đó, thủ khoa môn Vật lý là em Phạm Khôi Nguyên đến từ Trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh. Em Nguyễn Vũ Trúc Chi - thủ khoa môn Ngữ văn đến từ Trường THCS Trung Đô (TP Vinh). Em Phạm Thị Ngọc Anh thủ khoa môn Lịch sử là học sinh Trường THCS Nguyễn Biểu (huyện Hưng Nguyên). Qua đó chứng tỏ chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên ở các trường học trên toàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trò vùng khó xứ Nghệ đoạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9