Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn

Theo Ngọc Nguyễn | 13/01/2023, 17:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các tàu vận tải hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động hết công suất với 200 tấn hàng mỗi ngày để kịp “chở Tết” ra đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ, đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 22.000 dân trên đảo.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 1.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 2.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, biển động kéo dài , khiến các tàu vận tải hàng hoá trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn liên tục bị trì hoãn, không thể hoạt động được.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 3.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 4.

Tranh thủ thời tiết hửng nắng, trong ba ngày 11-12 và 13/1, các tàu vận tải hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động hết công suất với 200 tấn hàng mỗi ngày để “chở Tết” ra đảo Lý Sơn phục vụ và đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 22.000 dân trên đảo.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 5.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 6.

Những chuyến xe chở hàng từ các nơi tấp nập đến cảng Sa Kỳ - Lý Sơn , mang theo hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các loại hoa tết để phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân trên đảo Lý Sơn.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 7.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 8.

Anh Dương Quý - Chủ tàu vận tải Mười Giáp cho biết, mỗi ngày tàu của anh chở khoảng 500 chậu hoa cúc, quất, mai, hồng ra đảo Lý Sơn. “Tranh thủ thời tiết thuận lợi trở lại, tàu chúng tôi hoạt động hết công suất để chở hàng hóa và hoa ra đảo. Mỗi ngày tàu chạy được một chuyến, mỗi chuyến tàu chở được khoảng 200 tấn hàng hóa và hoa Tết ra đảo để phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân Lý Sơn ”, anh Quý nói thêm.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 9.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 10.

Tại đầu cảng Sa Kỳ, nhiều đội bốc vác hàng hóa phải làm việc hết công suất để đưa hàng lên các tàu hậu cần. Các tàu hàng hoạt động liên tục từ sáng sớm cho đến chiều để đưa toàn bộ hàng hóa ra đảo.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 11.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - công nhân bốc vác tại cảng cho hay, những ngày này, thời tiết nắng ấm, tàu thuyền hoạt động trở lại, nên các tàu vận tải hàng hóa và hành khách đều tranh thủ chở khách, chuyển hàng hóa và hoa ra đảo vì dự báo trong vài ngày tới khả năng thời tiết xấu trở lại, biển động không thể ra vào đảo được .

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 13.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 14.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết trên biển hiện khả quan để vận tải hàng hóa, hành khách ra đảo nhưng biển sẽ động trở lại và nhiều khả năng đảo Lý Sơn sẽ bị cô lập trong vài ngày tới . Chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị vận tải hàng hóa tăng chuyến để tiếp tục đưa hàng hoá ra đảo, đảm bảo đủ nguồn hàng trước khi thời tiết chuyển biến xấu trở lại.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 15.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 16.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, các chủ tàu vận tải và người dân tập trung vận chuyển hàng hóa ra đảo trong thời tiết biển êm gió lặng. Hàng hóa tương đối phong phú và đa dạng để phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân Lý Sơn.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 17.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 18.

So với mọi năm, lượng hành khách ra đảo giảm đáng kể. Một phần là do biển động liên tục, bên cạnh đó nhu cầu đi lại của người dân giảm đi rất nhiều, trung bình mỗi ngày chỉ có trên dưới 500 khách đi ra đảo.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 19.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 20.

Trao đổi với PV, ông Tạ Công Chức - Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết, qua cuộc họp cùng Cảng vụ Hàng hải, Ban Quản lý cảng, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp thống nhất chạy tàu từ ngày 11/1 đến tết, mỗi ngày chạy 4 chuyến tàu khách. Đối với tàu vận tải hàng hóa hàng hằng ngày sẽ có 3 chuyến từ đất liền ra đảo Lý Sơn, trung bình mỗi chuyến tàu chở được 150-200 tấn, chủ yếu là vận chuyển nhu yếu phẩm như rau, trái cây, củ, quả và hoa Tết.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 21.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 22.

“Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn thì khả năng tàu chỉ chạy từ 11/1 đến ngày 15/1 (tức chủ nhật, 24 tháng chạp âm lịch) vì thời tiết diễn biến xấu khiến nhiều khả năng tàu không thể hoạt động sau thời gian này. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi có phương án đưa người dân về đảo vào ngày 21/1 (tức 30 tháng chạp âm lịch)”, ông Chức thông tin thêm.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 23.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 24.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 25.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn - Ảnh 26.

Đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Cách duy nhất để ra đảo Lý Sơn là đi tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi). Đảo Lý Sơn thường xuyên bị cô lập, khi thời tiết diễn biến xấu, tàu thuyền không thể hoạt động.

Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn. Video: Nguyễn Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trời vừa hửng nắng, tàu chạy hết công suất để kịp ‘chở Tết’ ra đảo Lý Sơn