Ngày 10/12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
Binh nhì Travis King đang trên máy bay trở về Mỹ, sau hơn 2 tháng vượt biên sang Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với CNN.
Động thái "ăn miếng trả miếng" của Canada và Ấn Độ phản ánh tình trạng xấu hơn trong quan hệ song phương, đặc biệt là sau tuyên bố của Thủ tướng Canada liên quan tới vụ ám sát một thủ lĩnh người Sikh.
Đại sứ Pháp tại Niger và các nhà ngoại giao khác giống như đang bị “bị bắt làm con tin” tại đại sứ quán Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9 cho biết.
Chính quyền quân sự Niger đã thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp Sylvain Itte và yêu cầu cảnh sát trục xuất ông khỏi quốc gia Tây Phi này.
Chính quyền quân sự Niger đã ngừng cấp điện và nước cho đại sứ quán Pháp ở thủ đô Nimey và cũng không cho phép thực phẩm vận chuyển tới đại sứ quán, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency ngày 28/8 cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Phần Lan nhằm trả đũa vụ Helsinki trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 6.
Chính phủ Romania đã yêu cầu 40 nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Nga tại Bucharest rời nước này vào ngày 1/7 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (31/5) xác nhận việc trục xuất phóng viên Ấn Độ, như một biện pháp đáp trả “thích đáng” trước động thái tương tự từ phía Ấn Độ.