Trưng bày hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Quốc hội Mexico: Nghị sĩ lên tiếng

15/09/2023, 05:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các nhà lập pháp Mexico đã quan sát 2 hóa thạch mà một nhà báo cho là thuộc về “người ngoài hành tinh”, và lắng nghe tuyên bố rằng “con người không hề đơn độc”.

Hôm 13/9, ông Maussan tuyên bố, 2 hài cốt “người ngoài hành tinh” đã được UNAM nghiên cứu và tìm ra bằng chứng về DNA trong mẫu vật.

Hơn 30% DNA của 2 mẫu vật này là “không thể xác định”. Một trong 2 mẫu vật này “có trứng” bên trong, trường UNAM tuyên bố vào năm 2017.

Tuy nhiên, hôm 14/9, UNAM ra thông báo đính chính tuyên bố vào năm 2017.

UNAM cho biết, họ chỉ thực hiện nghiên cứu để xác định tuổi của 2 mẫu vật.

“Trong mọi trường hợp, chúng tôi không đưa ra kết luận về nguồn gốc của các mẫu vật trên”, UNAM thông báo.

Phát biểu sau buổi điều trần, ông Sergio Gutierrez – nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Mexico Lopez Obrador – cho biết, ông hy vọng sẽ có nhiều cuộc thảo luận về chủ đề người ngoài hành tinh và không gian ở Mexico hơn.

“Điều đọng lại trong chúng tôi là những suy ngẫm, những mối lo ngại và con đường để tiếp tục thảo luận về chủ đề này”, ông Gutierrez nói.

Julieta Fierro – chuyên gia nghiên cứu thiên văn học thuộc trường UNAM – cho biết, ông không tin tưởng về phát hiện của nhà báo Maussan.

“Ông Maussan nói với tôi rằng, người ngoài hành tinh giao tiếp với ông ấy nhưng không giao tiếp với tôi chỉ vì tôi không tin vào họ”, ông Fierro nói.

Trên mạng xã hội X, nhiều người cho rằng nhà báo Maussan cần đưa ra những bằng chứng khoa học thuyết phục hơn để chứng minh nguồn gốc của 2 hài cốt “người ngoài hành tinh”.

Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/trung-bay-hai-cot-nghi-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-quoc-hoi-mexico-nghi-si-len-tieng-c415a1501557.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/trung-bay-hai-cot-nghi-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-quoc-hoi-mexico-nghi-si-len-tieng-c415a1501557.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưng bày hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Quốc hội Mexico: Nghị sĩ lên tiếng