Sau các lệnh trừng phạt liên quan đến việc nhập khẩu khí đốt, dầu và than đá Nga, nền kinh tế của quốc gia thuộc EU bị ảnh hưởng nặng nề hơn các thành viên khác trong khối.
Các nhà hoạt động Thụy Sĩ được chính đảng có ảnh hưởng nhất hậu thuẫn, đã thu thập đủ số chữ ký cần thiết để kích hoạt một cuộc trưng cầu dân ý về việc khôi phục lại lập trường trung lập của quốc gia.
Theo Reuters ngày 17/12, Áo đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 12 của EU sau khi Ukraine loại Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen, ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga, khỏi danh sách đen.
Nền kinh tế Nga tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, thậm chí tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng vượt mức so với thời điểm trước khi bị phương Tây trừng phạt. Mỹ và các nước đồng minh đang khá đau đầu vì trừng phạt Nga không hiệu quả.
Đài RT dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về gói trừng phạt thứ 12 mà Liên minh châu Âu (EU) dự định áp đặt lên Nga đã vấp phải sự phản đối toàn diện của Hungary.
(VnMedia) - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Châu Âu đang "tự hủy hoại" bản thân mình dưới danh nghĩa ủng hộ Ukraine, và chính sách trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU) là trò cười trên sân khấu toàn cầu. Ông Szijjarto nhắc lại quan điểm của chính phủ Hungary rằng cuộc xung đột ở Ukraine “phải kết thúc ngay vào lúc này”.
Trung Quốc không vượt lằn ranh đỏ của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine nhưng điều đó không ngăn Bắc Kinh tiến gần hơn Moscow.
VOV.VN - Ngày 5/6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, EU cũng đưa 9 người Nga vào danh sách đen.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra tới nay, EU đã triển khai 10 vòng trừng phạt Nga, bao gồm các hạn chế về tài chính, thương mại và một số hoạt động xuất khẩu quan trọng của Nga.