Ngày 10/11, tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), Trại Nghiên cứu học tập với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” trong “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc đã chính thức khởi động.
Sáng 11/11, lớp bồi dưỡng về công tác quản lý đô thị cho cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý của thành phố Hà Nội năm 2025 đã khai giảng tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải (Trung Quốc).
Fang Lei, giáo sư kỳ cựu của Khoa Hóa học, Đại học Texas A&M (Mỹ), đã về nước làm việc tại phòng thí nghiệm Yongjiang - trung tâm nghiên cứu mũi nhọn đã thu hút đầu tư hơn 26 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,65 tỷ USD) chỉ trong chưa đầy 4 năm.
Wang Hong, nữ giáo sư toán học vừa lập kỳ tích khi liên tiếp giành hai giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới: Giải Salem và Huy chương Vàng của Giải Toán học ICCM, được đánh giá có nhiều khả năng giành Huy chương Fields trong tương lai.
Cô Hà Nhiệm Dung sinh ra và lớn lên ở Vân Nam (Trung Quốc) có hành trình kéo dài cả thập kỷ “nên duyên” với Việt Nam, lấy chồng người Việt và sinh con, sống tại Hà Nội.
Thành phố Thành Đô, Trung Quốc, cho phép một số học sinh miễn thi tuyển sinh THPT, dù đây được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất trong hệ thống giáo dục nước này.
Sáng 28/10, tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28.
Trong thập niên qua, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch mạnh mẽ nhằm tích hợp robot vào các quy trình sản xuất, đồng thời phát triển ngành công nghiệp robot và linh kiện công nghệ cao trong nước.
Một nữ phó giáo sư trẻ tại một trường đại học danh tiếng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi video bài giảng về trí tuệ nhân tạo (AI) của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.
Chính phủ Trung Quốc sẽ tuyển dụng 7 nghìn giáo viên đã nghỉ hưu cho các trường nông thôn trong năm nay, theo thông cáo chung của Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính.
Việc giành điểm cao trong kỳ thi đại học (Cao khảo) cạnh tranh khốc liệt được coi là tấm vé đảm bảo tới thành công và vị trí đáng mơ ước tại các trường học danh tiếng nhất Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Nhưng năm nay, nhiều học sinh xuất sắc Trung Quốc đã nói “không” với các trường đại học hàng đầu.