Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên

28/06/2023, 10:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 28/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn thanh niên - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đến thăm, tặng quà tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà đội hình tiếp sức mùa thi tại 2 điểm thi ở Thái Nguyên gồm điểm thi trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) và trường THPT Phú Lương (huyện Phú Lương).

Tại đây, anh Ngô Văn Cương đã động viên các bạn tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong các kỳ thi. Đồng thời, trao tặng các phần quà, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ kỳ tiếp sức mùa thi năm nay cho các bạn tình nguyện viên.

Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác động viên lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại huyện Phú Lương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 - 30/6/2023, toàn tỉnh Thái Nguyên có 31 điểm thi với tổng số học sinh đăng ký là 16.213 thí sinh, với 703 phòng thi, trong đó số thí sinh đang học lớp 12 là 15.674 học sinh, số thí sinh tự do là 539 học sinh, huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại Kỳ thi.

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TWHSV, ngày 03/4/2023 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình.

Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên ảnh 2

Sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ với Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, lãnh đạo tỉnh Đoàn Thái Nguyên khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thái Nguyên hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cụ thể, Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên đã huy động 73 đội hình với trên 1.800 tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, đó là những đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trường THPT, đoàn trực thuộc trên địa bàn.

Các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ thí sinh và người nhà tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh như: Tổ chức các đội xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Tại các điểm thi, đội tình nguyện viên phân công hỗ trợ nhận trông giữ đồ, phát nước miễn phí; đội hình hỗ trợ đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông; đội hình xe ôm miễn phí; đội hình nấu ăn; phát tặng các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà thí sinh như đồ dùng học tập, sẵn sàng ô che, áo mưa để đón thí sinh từ khu vực ngoài cổng trường vào trong khu vực thi nếu trời mưa lớn.

Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên ảnh 3

Thăm hỏi động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Phú Lương, huyện Phú Lương, anh Ngô Văn Cương chia sẻ, nhắc nhở các tình nguyện viên giữ gìn sức khỏe tốt để tiếp tục đồng hành với các thí sinh.

Về hỗ trợ suất ăn cho thí sinh, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh huy động khoảng 5.500 suất ăn trưa miễn phí, mỗi suất trị giá 40.000 đồng, những suất ăn đều do các huyện, đoàn trường chủ động vận động doanh nghiệp hoặc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện vận động hỗ trợ thí sinh.

Tại điểm thi trường THPT Phú Lương, Huyện đoàn Phú Lương đã xây dựng, ban hành kế hoạch tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có sức lan tỏa như rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo…Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình; học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức chương trình “Nghị lực mùa thi”; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên ảnh 4

Đoàn đến thăm, tặng quà tại điểm thi trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật,...Thành lập 2 đội tình nguyện với số lượng 80 tình nguyện viên tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, điểm có mật độ giao thông cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung ương Đoàn động viên đội tiếp sức mùa thi tại Thái Nguyên