Trải qua 60 xây dựng và phát triển (1966 - 2026), vượt qua vô vàn những khó khăn và thách thức, bằng tinh thần năng động, sáng tạo, bản lĩnh trước những biến chuyển của thời cuộc cùng sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên, đến nay Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trở thành một trường đại học chuyên ngành lớn đào tạo các ngành liên quan đến địa chất, đất đai và nhiều lĩnh vực khoa học quan trọng khác, đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của đất nước.
Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại khu giảng đường A1, Khu đô thị Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất.Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển,chất lượng đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn được đánh giá cao với đầu ra là các kỹ sư, cán bộ, nhà khoa học… có trình độ chuyên môn cao, vững vàng. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (1976), Huân chương Lao động hạng Nhì (1981), Huân chương Lao động hạng Nhất (1986), Huân chương Độc lập hạng Ba (1990), Huân chương Độc lập hạng Nhì (1996), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001), Danh hiệu Anh hùng Lao động (2004), Huân Chương Hồ Chí Minh (2006), Huân chương Độc lập hạng Ba (2016)...
Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục đại học, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số, dữ liệu số và đổi mới mô hình giáo dục - đào tạo. Nhà trường xác định cần phát huy nội lực, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng Khu đô thị đại học và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Theo đó, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhà trường, tăng cường tính chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhà trường.
Tính đến tháng 6/2026, Nhà trường có 530 giảng viên, trong đó có 01 GS.TS, 61 PGS.TS, 223 TS, 232 ThS và 13 KS/CN. Số giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên là 285 người (chiếm 53,8% tổng số cán bộ giảng dạy). Nhiều nhà khoa học trong Trường có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế rất tốt, có khả năng dẫn dắt và đóng vai trò nòng cốt để có thể hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh.
Chất lượng công tác tuyển sinh và đào tạo trong những năm học qua đã có sự chuyển biến tích cực ở tất cả các hệ đào tạo: Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học, Vừa làm vừa học và Sau đại học. Công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh được thực hiện bằng nhiều hình thức (trực tiếp, online, gọi điện thoại và trả lời tin nhắn, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng), qua đó giúp người học tiếp cận sớm và đầy đủ các thông tin tuyển sinh cũng như uy tín, vị thế của nhà trường trong khối ngành kỹ thuật.
Đối với chương trình đào tạo đại học, Nhà trường ngày càng chú trọng việc xây dựng kế hoạch đào tạo, lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành quá trình giảng dạy và học tập theo hướng có lợi nhất cho người học.Hệ thống các quy định liên quan đến công tác mở ngành được tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung. Nhà trường đẩy mạnh công tác xây dựng các đề án mở ngành mới, thực hiện đa dạng hoá ngành nghề đào tạo; xây dựng một số ngành đào tạo mũi nhọn đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập.Năm học 2024-2025, Nhà trường đã mở được 6 ngành mới, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật vật liệu, Quản lý tài nguyên và khoáng sản, Quản lý đô thị và công trình.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, công tác khảo thí hệ đại học được triển khai theo kế hoạch đối với các học phần giảng dạy ở Hà Nội và đối với tất cả các học phần giảng dạy tại các địa điểm liên kết xa trường. Đối với hệ sau đại học, phần lớn các lớp cao học khóa 48, 49 (HK1, HK2) và các lớp khóa 50 (HK1) đã được tổ chức thi tập trung, trực tiếp.
Nhằm cải tiến chất lượng công tác khảo thí, từ học kỳ 2 năm học 2024-2025, Nhà trường đã tổ chức thi Trắc nghiệm trên máy (phòng máy, mạng LAN) một số học phần đối với bậc đại học, hệ chính quy. Công tác tổ chức thi, việc sắp xếp lịch thi, phòng thi đã có nhiều cải tiến, khắc phục được vấn đề sinh viên phải thi nhiều môn trong một ngày; khắc phục việc sinh viên phải thi dồn dập, liên tục các ngày sát nhau trong một kỳ thi.Công tác chấm thi tập trung, trực tiếp cũng được thực hiện nhanh chóng đúng quy định. Công tác lên điểm thi đã được thực hiện chủ động qua hệ thống quản lý đào tạo Edusoft với thời gian từ 1 đến 2 ngày sau khi chấm thi. Công tác phúc khảo các bài thi đã được thực hiện đúng quy định.
Trong năm học 2024-2025, Nhà trường đã ban hành Sổ tay Kiểm định chất lượng Trường đại học Mỏ - Địa chất theo quyết định số 2502/QĐ-MĐC ngày 31/12/2024. Hoàn thành đánh giá chất lượng 08 CTĐT mới mở theo Công văn số 313/MĐC-ĐTĐH ngày 27/6/2024: Khoa học dữ liệu; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí động lực; Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Du lịch địa chất; Quản lý tài nguyên và môi trường.
Đến nay,Nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng 11 CTĐT, trong đó có 06 CTĐT hệ đại học và 05 CTĐT hệ Thạc sĩ. Phòng ĐBCLGD đang triển khai hướng dẫn Tự đánh giá cho 16 chương trình đào tạo. Tháng 8/2020, Phòng ĐBCLGD đã phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, hoàn thành việc cung cấp số liệu, tham gia xếp hạng các trường ĐH theo hệ thống UPM và đạt chuẩn 4 sao theo định hướng nghiên cứu, được cấp Chứng nhận vào ngày 18/8/2020. Hiện nay, Phòng ĐBCLGD đang rà soát, tiếp tục cập nhật các quy định mới và xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong toàn trường rà soát mức độ đáp ứng các tiêu chí của hệ thống UPM - Xếp hạng Đại học của Việt Nam.
Với đặc thù là trường đào tạo kỹ thuật, Nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tácquan hệ công chúng và doanh nghiệpđể tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường thực hành và mở rộng cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong năm học 2024 - 2025, Nhà trường đã triển khai thỏa thuận hợp tác với 16 cơ quan, doanh nghiệp trong đó có những đối tác chiến lược, gắn bó mật thiết với các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường như: Hợp tác toàn diện 7 trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Viện Vũ trụ và Địa không gian Vega, UBND tỉnh Nghệ An,…Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai gần 50 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trước đây.

Trong quá trình kết nối với doanh nghiệp, triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, Phòng chức năng đã đặc biệt quan tâm trao đổi cùng các cơ quan, doanh nghiệp trong việc cam kết tiếp nhận sinh viên thực tập, tạo việc làm bán thời gian cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp vào làm việc; tài trợ học bổng cho quỹ khuyến học. Trong Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, số tiền tài trợ cho Quỹ khuyến học HUMG lên đến hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền tiếp nhận từ trước đến nay của Quỹ khuyến học HUMG là hơn 9 tỷ đồng.
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại Trường, năm học 2024 - 2025, HUMG đã phối hợp với Tập đoàn Novaedu để tổ chức 02 khóa Tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Vào tháng 6/2024, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo HUMG 2024” đã được khởi động với 10 khoa chuyên môn và chương trình tiên tiến. Đã có 30 đề án được xây dựng và tham dự sơ khảo cuộc thi. Qua đó đã chọn được 15 đề án vào vòng chung kết cuộc thi được diễn ra vào tháng 08/11/2024. Có 03 đề án xuất sắc nhất đã được chọn dự thi cấp Quốc gia. Vượt qua hơn 400 đề án đến từ các sơ sở giáo dục trên cả nước, đề án “Tấm lợp thông minh lấy sáng từ gỗ” của nhóm sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lương đã đạt giải Nhì toàn quốc tại Vòng chung kết Quốc gia cuộc thi SV_STARTUP V tổ chức tại Đại học TP HCM vào tháng 4/2025.
Trong suốt quá trình học tập tại trường, sinh viên được Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực bản thân; tư vấn, hỗ trợ sinh viên có khó khăn trong việc đăng ký ghép lớp, hủy học phần, đăng ký môn học, xin quay trở lại học tập... Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng hướng nghiệp. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh viên (bảo hiểm thân thể, xác nhận sinh viên,…). Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với sinh viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc quy định về khen thưởng cũng như kỷ luật đối với sinh viên. Tìm kiếm và sử dụng nhiều nguồn học bổng giá trị hỗ trợ sinh viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác khuyến học, có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích, động viên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Song song với nhiệm vụ đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; chất lượng đề tài NCKH cấp cơ sở ngày càng được nâng lên. Nhà trường đã gắn mục tiêu thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo. Qua đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường ngày càng nâng cao kiến thức chuyên môn, gắn lý thuyết với thực tế. Kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là tài liệu phong phú đóng góp đáng kể vào việc bổ sung các cơ sở lý thuyết và thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo trình, bài giảng phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh việc thực hiện đề tài KHCN các cấp, hoạt động sinh hoạt học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn được duy trì tốt và triển khai rộng rãi tại các bộ môn, khoa.
Trong xu thế hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, Nhà trường mở rộng hợp tác với các đối tác từ khắp nơi trên thế giới, chú trọng củng cố hợp tác với các đối tác truyền thống và không ngừng tìm kiếm đối tác mới. Từ tháng 8/2024 tới tháng 7/2025, Nhà trường đã ký 24 Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trên khắp thế giới, nâng tổng số văn bản hợp tác còn hiệu lực lên 85 văn bản, với 76 đối tác đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm học 2024-2025, Nhà trường đã đón 61 sinh viên quốc tế từ nhiều nước khác nhau đến trao đổi, thực tập tại trường.
Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Thúc đẩy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường”, nhằm tuân thủ triết lý giáo dục “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà trường.
Đây cũng là năm học đặc biệt, đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (15/11/1966-15/11/2026), một hành trình vinh quang của cái nôi đào tạo nhân lực, nhân tài khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Bởi thế, năm học 2025-2026 được xác định là năm học đột phá trên tất cả các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường, nở rộ tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện đặc biệt của Nhà trường và nâng cao vị thế, uy tín của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong hệ thống giáo dục đại học cả nước, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
