Trường ĐH Mở Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho gần 700 tân cử nhân, tân kỹ sư thuộc các hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Lễ trao bằng diễn ra ngày 16/8. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, gửi lời chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ sư và khẳng định, nhận bằng tốt nghiệp là dấu mốc mới trên hành trình học tập, lập nghiệp và cống hiến.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, mỗi tấm bằng là kết quả của một hành trình dài với nhiều nỗ lực. Đó là những giờ học, kỳ thi, trải nghiệm, cùng không ít khó khăn và áp lực mà người học phải vượt qua.
Đáng chú ý, các tân cử nhân, tân kỹ sư tại buổi lễ có hành trình học tập khác nhau. Có người học tập trung theo hình thức chính quy; có người vừa làm việc, vừa học tập; cũng có người học từ xa, phải cân bằng giữa công việc, gia đình và việc học.
“Dù học tập bằng hình thức nào, các bạn đều có điểm chung là lựa chọn học tập để thay đổi, nâng cao năng lực và hoàn thiện chính mình”- PGS.TS Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, đó cũng là giá trị Nhà trường kiên trì theo đuổi trong quá trình xây dựng và phát triển, với định hướng “Mở cơ hội học tập cho mọi người”.
Lễ tốt nghiệp diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi gần 700 tân cử nhân, tân kỹ sư hoàn thành chặng đường học tập tại Trường, đồng thời Nhà trường bước vào năm học mới và chào đón hơn 4.000 sinh viên đại học chính quy khóa mới.
Để trở thành tân sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội, các em đã vượt qua sự cạnh tranh của hơn 50.000 thí sinh với gần 80.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung cho rằng, thế giới mà các tân cử nhân, tân kỹ sư bước vào đang thay đổi nhanh chóng. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới làm thay đổi sâu sắc cách con người làm việc, giao tiếp và sáng tạo. Nhiều công việc mới xuất hiện, trong khi những kỹ năng từng được xem là lợi thế có thể nhanh chóng trở nên phổ biến. Vì vậy, kiến thức được trang bị hôm nay cần liên tục được cập nhật.
“Tốt nghiệp đại học không có nghĩa là kết thúc việc học. Tấm bằng hôm nay xác nhận các em đã hoàn thành một chương trình đào tạo, nhưng khả năng học tập suốt đời mới quyết định các em có thể đi được bao xa trong tương lai”- PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhắn nhủ các tân cử nhân, tân kỹ sư tiếp tục học từ công việc, đồng nghiệp, những người giỏi hơn và cả những trải nghiệm thành công, thất bại.
Trong bối cảnh công nghệ và AI phát triển mạnh, người học cần biết sử dụng công nghệ như công cụ để nâng cao năng lực. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế tư duy độc lập, sự sáng tạo, lòng trung thực và những giá trị nhân văn.
Nhà trường kỳ vọng các tân cử nhân, tân kỹ sư không chỉ có năng lực nghề nghiệp mà còn có trách nhiệm với cộng đồng. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, thành công không chỉ được đo bằng vị trí công việc hay thu nhập. Quan trọng hơn là mỗi người tạo ra giá trị gì cho tổ chức, cộng đồng và sống như thế nào với gia đình, đồng nghiệp, những người xung quanh.
“Các em hãy tự tin nhưng luôn khiêm nhường; có khát vọng nhưng biết kiên trì; dám đổi mới nhưng luôn giữ vững những giá trị tốt đẹp”- PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhắn gửi.
Chia sẻ tại Lễ trao bằng tốt nghiệp, tân cử nhân Lê Văn Lương, ngành Luật Kinh tế cảm nhận, với người trẻ, thời gian có thể là điều kiện thuận lợi để học tập. Nhưng với những người đã đi làm, có gia đình và nhiều trách nhiệm, việc sắp xếp thời gian cho học tập không đơn giản.
“Chính vì vậy, sự linh hoạt của chương trình đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội đã mang đến cho chúng em một điều rất quý: Không phải lựa chọn giữa cuộc sống và việc học” - tân cử nhân Lê Văn Lương chia sẻ.

Nhờ phương thức học tập linh hoạt, người học có thể vừa làm việc, chăm lo gia đình, vừa chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo. Với Lê Văn Lương, đây không chỉ là sự thuận tiện về phương thức học tập, mà còn thể hiện rõ tinh thần của giáo dục mở. “Giáo dục mở là mở ra cơ hội học tập cho những người chưa muốn dừng lại”, Lê Văn Lương nói.