Giáo dục

Trường Đại học Tây Nguyên được phê duyệt thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

30/05/2025 22:05

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Trường Đại học Tây Nguyên thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực.

Ngày 30/5, TS Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 671/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thành trung tâm đào tạo chất lượng cao khu vực Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng chiến lược Tây Nguyên.

dhtn1.jpg
Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Phát triển thành trung tâm đào tạo hàng đầu khu vực

Theo Quyết định 671, Trường Đại học Tây Nguyên sẽ được đầu tư phát triển toàn diện để trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu của khu vực, hướng tới top 10 trường đại học uy tín nhất cả nước.

Cùng với đó, trường đặt mục tiêu lọt vào top 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Đông Nam Á, góp phần lan tỏa hình ảnh một trung tâm giáo dục hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững tại Tây Nguyên.

Định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của trường là tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực đào tạo then chốt, phù hợp với đặc thù và nhu cầu phát triển của vùng như: Khoa học sức khỏe, Nông – lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, Đào tạo giáo viên.

Những ngành đào tạo mũi nhọn này không chỉ giúp Trường Đại học Tây Nguyên khẳng định thương hiệu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng – an ninh của vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

a3-tt.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng TS Nguyễn Thanh Trúc chủ trì tọa đàm xin ý kiến dự thảo đề án thành lập trung tâm giáo dục chất lượng cao. (Ảnh: TT)

Động lực mới cho giáo dục đại học vùng Tây Nguyên

Việc triển khai Đề án phát triển Trường Đại học Tây Nguyên là một trong những bước đi chiến lược của Chính phủ nhằm nâng tầm hệ thống giáo dục đại học khu vực Tây Nguyên, nơi có vai trò đặc biệt về vị trí địa lý, sinh thái và văn hóa.

Không chỉ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thực tiễn vùng, Trường Đại học Tây Nguyên còn được kỳ vọng trở thành “hạt nhân” nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về nhân lực trình độ cao, Quyết định 671 không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển của nhà trường, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc tái cấu trúc và nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại vùng khó khăn nhưng giàu tiềm năng này.

Năm 2025, Trường ĐH Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh hơn 2.900 chỉ tiêu với 37 ngành theo các phương thức:

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Xét theo điểm học bạ THPT

Xét theo điểm kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM 2025

Xét tuyển thẳng.

Thông tin dự kiến phương thức, tổ hợp và chỉ tiêu:

https://tuyensinh.ttn.edu.vn/2025/04/11/thongtints2025/

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-tay-nguyen-duoc-phe-duyet-thanh-trung-tam-dao-tao-chat-luong-cao-post733430.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-tay-nguyen-duoc-phe-duyet-thanh-trung-tam-dao-tao-chat-luong-cao-post733430.html
Bài liên quan
Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030" (Đề án).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    10 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Ngày thứ 3 nghỉ lễ: 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người tử vong
    1 giờ trước Pháp luật
    Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.
  • Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến nhiều người thương vong
    1 giờ trước Pháp luật
    Cơ quan chức năng tạm giữ tài xế điều khiển xe khách giường nằm bị lật khiến nhiều hành khách thương vong để điều tra, làm rõ.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Tây Nguyên được phê duyệt thành trung tâm đào tạo chất lượng cao