Trường ĐH Đồng Tháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

23/08/2023, 17:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đảng ủy Trường ĐH Đồng Tháp luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết, thường xuyên.

Ngày 23/8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên năm 2023.

Tham luận tại Hội nghị, TS Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Tháp cho biết: Đến tháng 8/2023, Đảng bộ cơ sở Trường ĐH Đồng Tháp có 1 đảng bộ bộ phận, 2 chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận và 22 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 486 đảng viên (390 chính thức; 96 dự bị); trong đó có 369 đảng viên là viên chức, nhân viên của trường, 117 đảng viên là sinh viên.

Đảng ủy Trường ĐH Đồng Tháp luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết, thường xuyên nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng.

Từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy Trường ĐH Đồng Tháp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy quyền thực hiện công tác kết nạp đảng viên và khai trừ đảng viên. Do đó, Đảng ủy Trường luôn chủ động trong công tác kết nạp đảng viên, quy trình xem xét và ra quyết định kết nạp được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn so với thời gian trước đây.

Trường ĐH Đồng Tháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên ảnh 1
TS Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Tháp trình bày tham luận tại Hội nghị.

Để đảm bảo thực hiện công tác kết nạp đảng viên có chất lượng và đạt về số lượng, công tác quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, bình quân hằng năm giới thiệu khoảng 200 lượt quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đối với sinh viên, Đảng ủy đã đề ra tiêu chuẩn kết nạp cụ thể để các em phấn đấu (về mặt rèn luyện phải đạt từ loại Tốt trở lên, điểm học lực trung bình đạt từ 2.8 trở lên, ngoài ra còn phải có giấy khen hoặc giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phòng trào từ cấp Khoa trở lên).

Bên cạnh đó, Đảng uỷ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động. Qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt... đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, theo TS Trương Tấn Đạt, Đảng ủy Trường ĐH Đồng Tháp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên theo tình hình thực tế của Đảng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp...

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút quần chúng tham gia sinh hoạt. Đặc biệt là thông qua các hoạt động tập trung cao điểm của Đoàn, Hội để phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục tìm tòi, phát huy thế mạnh của những mô hình mới, cách làm hay trong công tác kết nạp đảng viên tại chi bộ, đảng bộ, giúp công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về chất lượng và đạt về số lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Đồng Tháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên