Trường ĐH Hoa Sen được vinh danh vì những đóng góp cho phát triển bền vững, khoa học - giáo dục - văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Chiều ngày 20/11, tại trụ sở Trường ĐH Hoa Sen (HSU), Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, thành viên Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã trao hàng loạt chứng nhận cho nhà trường.
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình quốc tế hóa, củng cố vị thế HSU trên bản đồ giáo dục toàn cầu.
Trước đó, tại Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và Phát triển công nghiệp văn hóa” diễn ra tháng 8/2025 tại Trụ sở UNESCO Paris, Liên hiệp các hội UNESCO thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã vinh danh HSU vì những đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững và thúc đẩy giáo dục – khoa học – văn hóa.
Tại buổi lễ ngày 20/11, HSU chính thức đón nhận loạt chứng nhận từ Liên hiệp các hội UNESCO thế giới.
Cụ thể, HSU vinh dự nhận chứng nhận “Dẫn đầu sứ mệnh về Khoa học & Giáo dục” - vinh danh HSU vì những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy tri thức khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục, thể hiện tầm nhìn tiên phong, khả năng lãnh đạo và cam kết phát triển bền vững.
HSU cũng nhận chứng nhận “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO” - ghi nhận HSU trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng thời phát triển ngành công nghiệp sáng tạo - một minh chứng rõ ràng cho chiến lược giáo dục gắn liền văn hóa và đổi mới.

Tiếp đến, chứng nhận “Đạo đức Toàn cầu”- công nhận những đóng góp xuất sắc của Nhà trường trong việc thúc đẩy sự phát triển của Đạo đức toàn cầu, thông qua việc truyền bá, thực hành giá trị nhân bản, đạo đức trong các hoạt động học thuật.
Cuối cùng là chứng nhận “Thúc đẩy Di sản và Công nghiệp Văn hóa - Sáng tạo” - ghi nhận đóng góp của HSU trong việc tham gia hội nghị quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành văn hóa và sáng tạo.

Chính từ những nền tảng này, sinh viên HSU ngày càng nâng cao năng lực hội nhập, trở thành những thế hệ nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Minh chứng rõ nét cho điều này là tỷ lệ 95% sinh viên Hoa Sen có việc làm trước khi tốt nghiệp, trong đó 21% làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc tổ chức có yếu tố nước ngoài.
Tại sự kiện, Trường ĐH Hoa Sen còn tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cùng Giáo sư John Stauffer - giảng viên Khoa Văn, Đại học Harvard và Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Đỗ - thành viên dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh phiên bản mới nhất.
Buổi giao lưu là cơ hội để sinh viên hiểu rõ hành trình chuyển ngữ của một tác phẩm văn học kinh điển, cảm nhận sức sống của văn chương Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự kiện cũng phản chiếu trọn vẹn tinh thần các Các chứng nhận của Liên hiệp các hội UNESCO thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam mà HSU vừa đón nhận: tôn vinh di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa - sáng tạo, đề cao giá trị nhân văn và mở rộng kết nối tri thức toàn cầu.
Đó cũng là cách HSU phát huy sứ mệnh “đưa tinh hoa thế giới vào giảng đường - đưa tri thức Việt Nam ra thế giới”.

"Với sự kết nối quốc tế ngày càng sâu rộng, HSU đang từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục khai phóng, đa văn hóa và dẫn đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp sáng tạo, lĩnh vực văn hóa - giáo dục toàn cầu", PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen, nói.
Theo thầy Nhựt, việc mời các chuyên gia quốc tế, đến chia sẻ tại HSU là minh chứng cho định hướng hội nhập sâu rộng của Nhà trường. Những tri thức giá trị về văn học, lịch sử, nhân văn học, chuyển dịch văn hóa mà các diễn giả mang đến giúp sinh viên tiếp nhận tri thức đương đại một cách sinh động, đa chiều.
Sự kiện trao các chứng nhận của Liên hiệp các hội UNESCO thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và giao lưu cùng Giáo sư Harvard không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với HSU, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Nhà trường trong cộng đồng học thuật quốc tế - một đại học Việt Nam mang tầm vóc toàn cầu, tiên phong trong kiến tạo tri thức và phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới.