Sau 20 năm, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo gần 9.000 học viên cao học thuộc 10 chuyên ngành.

Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển công tác đào tạo sau đại học của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tổ chức ngày 26/12. Sự kiện do Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức.
GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng phụ tráchTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội– cho biết, từ quy mô ban đầu chỉ 33 học viên khóa I với một chuyên ngành, sau hai thập kỷ, Viện đã đào tạo gần 9.000 học viên cao học thuộc 10 chuyên ngành. Trong số này có học viên quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc và Nhật Bản.
Đến nay, hơn 6.200 học viên đã tốt nghiệp, đa số đạt loại khá, giỏi. Từ năm 2014, Viện được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ. Sau 11 năm triển khai, đã có 111 nghiên cứu sinh theo học, trong đó 56 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ. Theo đánh giá của Nhà trường, sau tốt nghiệp, nhiều học viên và nghiên cứu sinh có bước tiến rõ rệt trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và quản lý.
GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh, những kết quả đạt được là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức Viện Đào tạo Sau đại học; sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn khoa học, cùng với nỗ lực không ngừng của học viên, nghiên cứu sinh.
Tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Văn Đăng – Phó Viện trưởng Thường trực Viện Đào tạo Sau đại học – cho biết, 20 năm qua, Viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường xây dựng được bộ máy quản lý đào tạo sau đại học phù hợp với đặc thù, thực hiện hiệu quả các quy định của Nhà nước và Bộ GD&ĐT, đồng thời ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ đồng bộ, chặt chẽ.
Hiện, Trường đào tạo 1 ngành trình độ tiến sĩ và 10 ngành trình độ thạc sĩ; quy mô tuyển sinh phát triển ổn định qua các năm. Chương trình đào tạo được đổi mới theo chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy ngày càng hiện đại, chú trọng cập nhật kiến thức mới và nâng cao chất lượng kiểm định đào tạo. Công tác xét và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ được thực hiện đúng quy định, với tổng số hơn 6.200 học viên cao học và 56 nghiên cứu sinh đã được cấp bằng.

Về định hướng thời gian tới, PGS.TS Phạm Văn Đăng cho biết, Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và quy trình quản lý đào tạo sau đại học; mở thêm 4 ngành đào tạo tiến sĩ và khoảng 10 ngành đào tạo thạc sĩ thuộc các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật, ngôn ngữ và sức khỏe.
Bên cạnh đó, Trường chú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và đối sánh quốc tế; mở rộng đội ngũ giảng viên, bảo đảm tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ theo quy định; tăng cường ứng dụng mô hình đào tạo kết hợp trực tuyến – trực tiếp gắn với thực tiễn.
Công tác nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng được đẩy mạnh, cùng với mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật với các cơ sở giáo dục trong khu vực và quốc tế.
Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, đồng thời khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.