Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Hà Nguyên | 19/11/2022, 18:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/11, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo 20/11 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 - 2022. 

Năm học 2022 - 2023, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng có 1.774 tân sinh viên hệ chính quy nhập học. Điểm chuẩn các ngành đa phần đều cao, ngành có điểm chuẩn cao nhất khóa tuyển sinh năm 2022 là 26,34 điểm. Những năm qua, trường đều tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu. Quy mô đào tạo của trường đạt gần 7.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Nhiều sinh viên, học viên của Trường ĐH Ngoại ngữ đã giành được giải thưởng danh giá tại cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế như hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh, Olympic tiếng Nga, hùng biện tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp Châu Á – Thái Bình Dương; các cuộc thi và hội nghị mô phỏng quốc tế như Hội nghị cấp cao ASEAN và nhiều hoạt động văn hóa, xã hội khác.

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc ảnh 1

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng (bên trái) thừa ủy quyền tặng Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng cho tập thể Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.

Kể từ năm 2016 đến nay, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã trải qua 2 lần kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Năm 2016, nhà trường vinh dự là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Tháng 6/2022, đợt đánh giá ngoài lần thứ 2 của trường được thực hiện bởi đoàn chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội. Trường vừa đón nhận Chứng nhận chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 vào tháng 8/2022.

Bên cạnh việc triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ cũng ưu tiên thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Nhà trường đã có 3 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế AUN - QA. Ngành Đông phương học tham gia kiểm định AUN - QA vào tháng 10/2022.

PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế tạo động lực để các đơn vị trong toàn trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá và kiểm định tất cả chương trình đào tạo còn lại theo lộ trình đã đăng ký. Trong thời gian tới, các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc cũng sẽ được kiểm định chất lượng".

Dịp này, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng có 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhà trường được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 16 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐH Đà Nẵng.

Ngoài ra, nhà trường có 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, gồm PGS.TS Trần Hữu Phúc, TS Lê Thị Giao Chi, PGS. TS Nguyễn Văn Long, ThS Võ Nguyễn Thùy Trang. PGS.TS Phan Văn Hòa nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2022. Có 6 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc