Ngày 12/7, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2/2026, trao bằng cho 1.036 người học hoàn thành hành trình nghiên cứu và học tập.

Trong đợt trao bằng này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 1.036 tân khoa, bao gồm 1 tân tiến sĩ, 1 tân thạc sĩ và 2 cử nhân tốt nghiệp theo chương trình liên kết quốc tế cùng 1.032 tân cử nhân thuộc 11 ngành đào tạo.


Kết quả học tập của khối đại học ghi nhận sự nỗ lực vượt trội với 63,86% sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất sắc (trong đó có 243 sinh viên xuất sắc và 416 sinh viên giỏi). Sự kiện còn có sự tham dự của gần 1.800 phụ huynh và người thân đến chia sẻ niềm vui cùng các tân khoa.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐH Ngoại ngữ Huế), đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các học viên, sinh viên cùng gia đình. Đáng chú ý, Hiệu trưởng nhấn mạnh về vai trò của nguồn nhân lực ngoại ngữ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Bà khẳng định rằng dù AI có thể thay thế con người ở nhiều công đoạn, nhưng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và sự thấu hiểu giữa con người là những giá trị cốt lõi mà công nghệ không thể thay thế.


Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ phê duyệt các đề án quan trọng như Đề án tiếng Anh như ngôn ngữ 2 trong trường học và Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2025-2035, các tân khoa chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Pháp, Nga, Nhật, Hàn... đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định năng lực và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.


Lễ tốt nghiệp đợt này không chỉ là nghi thức trao bằng mà còn là dấu mốc quan trọng khi nhà trường chính thức bàn giao cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.


Hiện nay, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế đang đào tạo hơn 7.000 học viên và sinh viên với quy mô 13 ngành trình độ đại học, 4 ngành thạc sĩ và 2 ngành tiến sĩ. Nhà trường cam kết không ngừng đổi mới chương trình theo hướng ứng dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo nên những công dân toàn cầu có bản lĩnh và tư duy hội nhập.