Trường ĐH Sư phạm TPHCM liên kết quốc tế đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh

Công Chương | 01/09/2022, 20:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) vừa ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Victoria Wellington (VUW, New Zealand) về liên kết đào tạo bậc cử nhân ngành ngôn ngữ Anh.

Theo TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng HCMUE, thỏa thuận hợp tác này mở ra cơ hội quý giá để hai trường đại học tiếp tục học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ, đồng thời xác định thêm những lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai.

Không chỉ góp phần vào mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ hoàn thành sứ mệnh mang tới cho sinh viên những trải nghiệm học tập phong phú, chương trình đào tạo quốc tế và nền giáo dục chất lượng cao, thỏa thuận hợp tác này còn làm bền vững quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - New Zealand.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM liên kết quốc tế đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh ảnh 1

TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng HCMUE, phát biểu tại sự kiện.

VUW là một trong những trường đại học công lập đứng đầu về chất lượng nghiên cứu tại New Zealand, nằm ở thủ đô Wellington. VUW đạt thứ hạng 236 trong bảng xếp hạng QS World University Ranking 2021 và là một trong 13 trường đại học duy nhất trên thế giới được chứng nhận 5 sao cộng.Đặc biệt, chuyên ngành Tiếng Anh và Văn học của VUW đứng hạng 70 trong bảng xếp hạng QS World University Ranking by Subject.

“Chương trình ký kết này đặt cơ sở cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị và hứa hẹn những thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo liên kết này là nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều đóng góp đáng kể cho xã hội...” - TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc chia sẻ.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM liên kết quốc tế đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh ảnh 2

GS Blair McRae - Phó Hiệu trưởng VUW, phát biểu tại sự kiện.

GS Blair McRae, Phó hiệu trưởng VUW, bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo và hi vọng rằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ là cơ sở để thúc đẩy quan hệ giữa hai đơn vị, hai quốc gia lên một tầm cao mới.

Tham dự chương trình ký kết, đại diện Trường Đại học Victoria University Wellington có GS Blair McRae - Phó hiệu trưởng nhà trường và bà Nguyễn Lệ Chi - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á. Chương trình cũng chào đón sự hiện diện của ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TPHCM.

Từ tiền đề hợp tác rất thành công chương trình liên kết trình độ thạc sĩ chuyên ngành TESOL, HCMUE và Trường ĐH Victoria Wellington tiếp tục phối hợp để thực hiện Chương trình liên kết cử nhân Sư phạm. Với nền tảng hợp tác vững chắc đã có, tôi tin tưởng rằng hai trường sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai...." - TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng HCMUE
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Sư phạm TPHCM liên kết quốc tế đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh