(GDTĐ) - Trước diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc, yêu cầu tăng cường công tác phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và học sinh
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đang và sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất nhiều thời điểm lên tới 37–39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Nền nhiệt cao kéo dài cùng độ ẩm biến động mạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của học sinh, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.
Để chủ động ứng phó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, xây dựng phương án phòng chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của can bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc học sinh. Các nhóm có nguy cơ cao như trẻ mầm no, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền hoặc thể trạng yếu cần được đặc biệt quan tâm.
Về tổ chức dạy học, các trường được yêu cầu linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm và giáo dục thể chất; ưu tiên bố trí các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát hơn. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động hay các hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi nắng nóng kéo dài, hiệu trưởng được trao quyền chủ động điều chỉnh thời gian và hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra cho phù hợp với thực tế và thông báo kịp thời đến phụ huynh.

Đối với các phòng học, phòng ôn tập và phòng thi, nhà trường cần bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, trang bị quạt và điều hòa nếu có; không để học sinh phải chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng và đón trả học sinh an toàn. Các trường cũng được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, sửa chữa và bổ sung quạt điện, điều hòa, rèm che nắng, hệ thống cấp nước sạch, nhà vệ sinh, phòng y tế và khu vực nghỉ tạm thời cho học sinh khi cần.
Với những trường tổ chức bán trú, nhà trường cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời duy trì môi trường học đường sạch sẽ, thoáng mát để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong thời tiết nóng bức. Giáo viên và nhân viên y tế cần theo dõi sát sức khỏe học sinh, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi nhiều hoặc ngất xỉu để xử lý nhanh chóng. Cập nhật số điện thoại liên hệ của phụ huynh và cơ sở y tế trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.