Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam là cơ hội để các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội tham khảo mô hình giáo dục pháp luật hiệu quả.

Ngày 29/10, tại Trường THPT Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025” với khối trường THPT.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Duy Khôi - Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Đỉnh khẳng định: Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) là một sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhà trường và cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống học đường và xã hội.
Hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này, Trường THPT Xuân Đỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh.
Nổi bật là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh toàn trường. Các đội thi thể hiện sự hiểu biết về quyền và nghĩa vụ công dân, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn mạng, kỹ năng xử lý tình huống pháp lý trong cuộc sống. Cuộc thi tạo không khí sôi nổi, khơi dậy tinh thần học hỏi, giúp học sinh tôn trọng pháp luật.


Cùng với đó là cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do nhà trường phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội và Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Thông qua những trò chơi, câu hỏi tương tác và trải nghiệm thực tế, các em học sinh đã được trang bị thêm những kỹ năng giao thông an toàn, hình thành văn hóa, ứng xử văn minh khi ra đường.
Bên cạnh các cuộc thi, Trường THPT Xuân Đỉnh thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về pháp luật, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, an ninh mạng và an toàn giao thông. Các tiết học giáo dục kinh tế và pháp luật, tiết sinh hoạt lớp hay giờ chào cờ đầu tuần đều được lồng ghép nội dung pháp luật, giúp học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả.
Nhà trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan thông qua các bản tin, góc pháp luật, bài viết tuyên truyền trên website và fanpage. Những thông điệp “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống học đường.
Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 12D02, Trường THPT Xuân Đỉnh chia sẻ: Qua các bài giảng của thầy cô trên lớp, qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, em nhận ra rằng luật pháp là cơ sở để xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Em hứa cố gắng học tập, trau dồi kỹ năng, tuân thủ nội quy nhà trường cũng như chấp hành pháp luật.
Với vai trò ngôi trường làm điểm của khối THPT trên địa bàn thành phố, lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại Trường THPT Xuân Đỉnh gồm nhiều nội dung phong phú, bổ ích và ý nghĩa; trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết của thế kỷ 21.


Nổi bật trong lễ hưởng ứng là cuộc thi tranh biện với chủ đề: “Học sinh có nên sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong học tập hay không?”. Bằng lập luận sắc sảo, thuyết phục, 2 nhóm học sinh đã đưa ra quan điểm về việc nên, không nên và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ở mức độ thế nào trong học tập để vừa bảo đảm hiệu quả, vừa không ảnh hưởng đến tư duy và sự chủ động của học sinh.
Học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh cũng được nghe Thiếu tá, TS Đỗ Lương Thiện, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyên truyền kiến thức pháp luật trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống lừa đảo, tin giả trên không gian mạng. Ngoài ra, học sinh được tham gia phần thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” với những câu hỏi, những tình huống pháp lý phổ biến trong đời sống.
Nhiều hoạt động sinh động và bổ ích trong lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại Trường THPT Xuân Đỉnh giúp học sinh vừa học, vừa trải nghiệm, vừa rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng ứng xử; giúp các em trưởng thành hơn về nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân. Đây cũng là cơ hội để các trường THPT trên địa bàn tham khảo mô hình giáo dục pháp luật hiệu quả để nhân rộng.