Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Cà Mau được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình “Trường học không khói thuốc”.

Nhận thức việc hút thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nấu đều có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng thể chất, tinh thần của học viên. Nhiều năm qua, Trung tâm GDTX Cà Mau đã triển khai thực hiện mô hình “Trường học không khói thuốc”.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm, cho biết việc xây dựng mô hình không chỉ giúp giáo viên, học viên được hít thở bầu không khí trong lành, tránh khỏi các tác hại nguy hiểm của khói thuốc thụ động, mà còn góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong trường học.
“Lợi ích đầu tiên của việc xây dựng trường học không khói thuốc là giảm nguy cơ bệnh tật cho học viên và giáo viên, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch và ung thư liên quan đến hút thuốc.
Mặt khác, môi trường không khói thuốc lá có thể giúp tăng cường chất lượng giáo dục bằng cách cung cấp điều kiện học tập tốt hơn và tạo ra một không gian tích cực cho sự phát triển cá nhân. Theo tôi, xây dựng trường học không khói thuốc là một bước quan trọng để xây dựng tương lai với thế hệ trẻ khỏe mạnh và có ý thức về sức khỏe”, ông Tuấn chia sẻ.

Để triển khai hiệu quả mô hình “trường học không khói thuốc”, Trung tâm GDTX Cà Mau đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu cấm hút thuốc tại nhiều vị trí trong trung tâm; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, phối hợp với Công an tỉnh, ngành Y tế tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá…
Nguyễn Kim Ngân, học viên lớp 11B3, Trung tâm GDTX Cà Mau, cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia các buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá nên hiểu rõ việc hút thuốc không tốt cho sức khỏe và không bao giờ sử dụng thử.
“Em thấy việc hút thuốc không chỉ gây hại đối với sức khỏe bản thân, mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh nếu hít phải khói thuốc. Vì thế, em thường xuyên khuyên bạn bè, người thân không nên hút thuốc, nếu đã hút thì sớm từ bỏ trước khi quá muộn. Trong trường hợp nếu thấy bạn bè hút thuốc em cũng sẽ nhắc nhở hoặc báo thầy cô để có hướng xử lý”, Kim Ngân chia sẻ.
“Theo em việc hút thuốc lá trong trường học và những nơi công cộng là hành vi phản cảm, xem thường sức khỏe bản thân và người khác. Bản thân cũng nhiều lần bị bạn bè rủ rê hút thuốc nhưng em đều từ chối, đồng thời khéo léo tuyên truyền cho bạn bè về tác hại của việc hút thuốc lá, thuốc lá điện tử. Nếu bạn bè còn tiếp tục hút hoặc lôi kéo em sẽ chọn giải pháp không tham gia”, Phạm Minh Thường, học viên lớp 11B1, Trung tâm GDTX Cà Mau nói.
Lãnh đạo Trung tâm GDTX Cà Mau, cho biết để làm gương cho học viên, Trung tâm quy định cán bộ, giáo viên không được hút thuốc trong khuôn viên Trung tâm. Hiện tại, nhiều giáo viên cũng đã từ bỏ thuốc lá.
“Để quy định được thực hiện nghiêm, Trung tâm có lắp đặt hệ thống camera ở nhiều khu vực; đồng thời thành lập tổ an ninh trật tự giám sát hoạt động vui chơi, giải trí của học viên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi hút thuốc lá trong Trung tâm. Đối với những học viên vi phạm lần đầu nhà trường sẽ nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm sẽ kỷ luật bằng hình thức hạ hạnh kiểm”, ông Nguyễn Quốc Tuấn thông tin.
Song song giám sát trong nhà trường, Trung tâm GDTX Cà Mau còn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lý con em mình ở ngoài nhà trường; không để học viên tụ tập hút thuốc cũng như tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Ông Lê Thanh Vũ, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Cà Mau, cho rằng giới trẻ ngày nay thường hút thuốc do bị lôi kéo, muốn chứng tỏ mình là người biết “chơi”. Các em cũng vì tò mò muốn biết xem cảm giác hút thuốc lá như thế nào, với tâm lý hút vài điếu sẽ không bị nghiện và dần trở thành thói quen không bỏ được.
Mặt khác, cũng có em do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ lo buông lỏng quản lý để các em có thời gian ngoài giờ học giao du với bạn bè, tụ tập tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí kém lành mạnh.
“Thời gian qua, Đoàn thanh niên Trung tâm phối hợp chặt với giáo viên chủ nhiệm các lớp giám sát và phát động học sinh tự giác báo cáo với giáo viên nếu phát hiện hành vi hút thuốc lá trong và ngoài nhà trường. Giáo viên phối hợp cùng phụ huynh nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh từng học viên, giúp quản lý sát sao, tránh để các em sa ngã vào các tệ nạn”.
“Vai trò phụ huynh rất quan trọng, bởi học sinh nếu hút thuốc thường hút ngoài nhà trường. Vì thế, nhà trường và phụ huynh phải thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin theo hướng 2 chiều, nhất là khi nhận thấy học viên có những biểu hiện bất thường. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí lành mạnh trong và ngoài trường… để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, tránh tham gia vào các tệ nạn xã hội,” ông Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.