Những ngày cận Tết Nguyên đán, thời tiết tại nhiều tỉnh, thành xuất hiện tình trạng mưa phùn, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển.

Trước thực tế này, ngành Giáo dục nhiều địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm hạn chế mầm bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.
Tại Ninh Bình, trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong điều kiện thời tiết nồm ẩm kéo dài, ngành Giáo dục đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng học, đồ dùng dạy học và các khu vực sinh hoạt chung của học sinh. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết.
Ở các trường tiểu học, nơi học sinh còn nhỏ, sức đề kháng chưa hoàn thiện, việc phòng, chống dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Cô Phùng Thị Thương - giáo viên Trường Tiểu học Yên Xá (xã Ý Yên), cho biết trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, lớp học thường xuyên phải đóng kín cửa, đồ dùng học tập và bề mặt bàn ghế dễ ẩm mốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mầm bệnh. “Việc khử khuẩn phòng học, đồ dùng dạy học trước kỳ nghỉ Tết rất cần thiết, giúp giáo viên và học sinh yên tâm hơn khi quay trở lại trường sau Tết”, cô Thương chia sẻ.
Cùng với công tác vệ sinh, khử khuẩn, các trường tại Ninh Bình còn tăng cường hướng dẫn học sinh hình thành và duy trì thói quen phòng bệnh như rửa tay đúng cách, giữ ấm cơ thể, che miệng khi ho, hắt hơi; chủ động thông báo với giáo viên khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Ở bậc học mầm non, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao do sinh hoạt tập thể và ý thức tự bảo vệ của trẻ còn hạn chế, công tác phòng dịch được triển khai chặt chẽ hơn.
Theo bà Dương Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Khánh (xã Ý Yên), nhà trường đã tổ chức khử khuẩn toàn bộ phòng học, phòng ngủ, khu bếp ăn bán trú, đồ chơi và đồ dùng cá nhân của trẻ theo đúng quy định; đồng thời tăng cường thông gió, giữ môi trường lớp học khô thoáng. “Việc chủ động phòng dịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, mà còn tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi con tại trường”, bà Thanh cho biết.
Không chỉ riêng ngành Giáo dục, công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học tại Ninh Bình còn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương. Theo ông Đỗ Văn Giáp - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin xã Vạn Thắng, địa phương đã phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh cho học sinh và phụ huynh; đồng thời khuyến cáo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Tại tỉnh miền núi Lai Châu, nơi mùa Đông - Xuân thường xuyên xuất hiện mưa phùn, sương mù, độ ẩm cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học càng trở nên đáng lo ngại. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục và Y tế tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, tập trung vào vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp và theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày.
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động vệ sinh, khử khuẩn phòng học, đồ dùng, đồ chơi học tập và các khu vực sinh hoạt chung của trẻ. Công tác theo dõi sức khỏe học sinh được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời phối hợp với gia đình và cơ sở y tế xử lý.
Tại Trường Mầm non Lản Nhì Thàng (phường Đoàn Kết), công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ. Bà Đỗ Thị Nguyên - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giáo viên được chỉ đạo vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phòng học, bếp ăn, đồ dùng, đồ chơi của trẻ; đồng thời tăng cường kiểm tra sức khỏe hằng ngày, kịp thời thông tin cho phụ huynh khi phát hiện trẻ có biểu hiện ho, sốt, phát ban.
Đáng chú ý, công tác phòng dịch tại nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ ngành Y tế địa phương. Trung tâm Y tế phường Đoàn Kết đã kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn và cấp phát thuốc khử khuẩn để nhà trường triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Cùng với các biện pháp tại trường, việc tuyên truyền tới phụ huynh được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung như giữ ấm cho trẻ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bảo đảm dinh dưỡng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vắc-xin phòng sởi. Đối với địa bàn vùng sâu, xa, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, thời tiết nồm ẩm xen kẽ rét lạnh thất thường những ngày cận Tết khiến nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong trường học được đặt ra. Trước tình hình này, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động chăm sóc, theo dõi và bảo vệ sức khỏe học sinh, đặc biệt tại các trường có tổ chức bán trú, nội trú.
Trên cơ sở chỉ đạo của ngành, các nhà trường đã rà soát điều kiện cơ sở vật chất, điều chỉnh hoạt động dạy học, sinh hoạt bán trú phù hợp với thời tiết; đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe học sinh.
Ở bậc mầm non, việc giữ ấm cho trẻ được đặt lên hàng đầu. Các trường chú trọng bảo đảm dinh dưỡng, tăng cường các bữa ăn nóng, kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến và phục vụ. Giáo viên thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị trang phục phù hợp khi đưa trẻ đến trường.
Thực tế tại Trường Mầm non Hương Trà (xã Hương Đô) cho thấy, trong những ngày thời tiết trở lạnh kèm mưa gió, số học sinh nghỉ học do ho, sốt, sổ mũi có xu hướng tăng. Trước tình hình đó, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ qua các kênh liên lạc với phụ huynh; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, giữ ấm tại các lớp học.
Cùng đó, các trường tiểu học có tổ chức bán trú tại Hà Tĩnh tập trung bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ trưa và sinh hoạt trong ngày của học sinh diễn ra trong điều kiện ấm áp, an toàn. Phòng học, phòng ăn, khu nghỉ trưa được sắp xếp hợp lý để tránh gió lùa; học sinh được nhắc nhở giữ ấm, uống nước ấm và hạn chế vận động ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp.
Theo bà Phan Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Quý (phường Thạch Sen), nhà trường thường xuyên phối hợp với phụ huynh qua các kênh thông tin để nhắc nhở học sinh phòng tránh các bệnh về đường hô hấp; linh hoạt trong quy định trang phục và tăng cường các biện pháp giữ ấm trong lớp học.
Việc chủ động, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học tại các địa phương cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc của ngành Giáo dục, Y tế và chính quyền địa phương trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giáo viên thời điểm trước Tết, mà còn tạo tiền đề quan trọng để các nhà trường nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, các chuyên gia khuyến cáo trường học cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn phòng học, đồ dùng học tập; giữ lớp học khô thoáng, đủ ấm. Học sinh được hướng dẫn thực hiện các thói quen phòng bệnh như rửa tay đúng cách, che miệng khi ho, hắt hơi, theo dõi sức khỏe hằng ngày. Việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cơ sở y tế là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học và cộng đồng.