Lần đầu tiên đến lớp, nhiều em tỏ ra bỡ ngỡ, thậm chí quấy khóc nhưng cũng có trẻ vui cười vì được khám phá ngôi trường mới, gặp cô giáo mới và bạn mới.
Cậu bé này dù được mẹ dỗ dành nhưng vẫn còn lạ trường, lạ cô và quấy khóc.Từ nay, mỗi sáng trẻ sẽ được bố mẹ trao gửi để các cô giáo mầm non dạy những bài học, kỹ năng đầu đời.Tại khu vực cửa các lớp học, cô giáo sẽ đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp.Theo bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT Đan Phượng, toàn huyện có khoảng 10.200 trẻ mầm non và gần 800 cán bộ giáo viên. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng dịch cũng như an toàn bán trú được các cơ sở giáo dục đặt lên hàng đầu.Theo quy định mới nhất, trẻ mầm non không nhất thiết phải đeo khẩu trang trong lớp học.Cô Ngô Thị Nhã - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập A cho biết, trong tuần đầu tiên trở lại trường, giáo viên sẽ cho trẻ tập làm quen với lớp học. Đồng thời, rà soát và củng cố lại cho trẻ những kỹ năng đã được học từ đầu năm đến nay để có những điều chỉnh phù hợp.Trẻ mầm non 5 tuổi sẽ được chú trọng củng cố các kiến thức, kỹ năng cơ bản để sẵn sàng bước vào lớp 1 trong năm học tới.Việc cho trẻ mầm non trở lại trường học là rất quan trọng để các em có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.Mọi nếp sinh hoạt của trẻ trong thời gian nghỉ dịch trước đây sẽ được các cô rèn lại để vào nề nếp.Rất nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng tình trước quyết định của thành phố về cho trẻ mầm non trở lại trường."Từ nay, trường lớp lại được vang tiếng cười đùa, tiếng bi bô tập nói của trẻ. Chỉ mong dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để cô trò lại được trở lại nhịp sống như trước đây. Mỗi sáng được đón trẻ vào lớp và chiều trả trẻ về cho phụ huynh, nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của trẻ cũng là niềm hạnh phúc của giáo viên chúng tôi" - cô Ngô Thị Nhã tâm sự.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII, diễn ra sáng nay (8/10).
Đội ngũ kiểm định viên – lực lượng then chốt trong bảo đảm chất lượng các cơ sở giáo dục đại học – hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và mất cân đối về cơ cấu, vùng miền. Dù công tác bồi dưỡng, cấp thẻ đã có bước tiến đáng kể, song những khoảng trống về nhân lực và chuyên môn vẫn là thách thức lớn đối với tiến trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.
Các xã, phường mạnh dạn đưa cán bộ, giáo viên có năng lực về phụ trách lĩnh vực giáo dục. Vị trí nhân viên y tế có thể hợp đồng với cơ sở y tế cấp xã để làm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.
Tính đến thời điểm này, cả nước có thêm 3 trường đại học ở TPHCM đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, nâng tổng số đại học "nghìn tỷ" lên 14 trường.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII, diễn ra sáng nay (8/10).