Năm nay, tại hàng loạt trường đại học chứng kiến điểm sàn nhiều ngành lao dốc không phanh. Thí sinh cần tỉnh táo trước “bẫy” điểm sàn để tránh trượt đại học.
TRUNG QUỐC - Nhiều thành phố ở Trung Quốc bắt đầu cho học sinh THPT nghỉ hai ngày cuối tuần, song điều này lại gây tranh cãi vì phụ huynh lo ảnh hưởng đến thành tích của con.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện có hơn 200 trường đại học sử dụng khoảng 20 phương thức xét tuyển. Việc có nhiều phương thức, tiêu chí đôi khi khiến thí sinh bị rối, để xảy ra sai sót và trượt đại học một cách đáng tiếc.
Học kỳ 2 chưa kết thúc nhưng nhiều học sinh lớp 12 đã trúng tuyển sớm vào đại học bằng phương thức xét điểm học bạ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, học sinh vẫn phải tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Ôn luyện sau lần trượt đại học thứ nhất, Cao Tiểu Khiết vẫn nhận về kết quả không như ý muốn. Cô đành nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng. Song, từ đây, khả năng của cô bắt đầu được phát huy khi biết phải đầu tư cho kỹ năng nào.
Hầu hết các trường đại học đưa ra mức điểm sàn hấp dẫn nhằm thu hút thí sinh từ 15 đến 20 điểm, nhưng thực tế điểm chuẩn cao hơn nhiều, dao dộng 25 - 29 điểm.
Theo dữ liệu của Bộ GD&ĐT, cả nước có 656 bài thi điểm liệt thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 300 em đạt từ 15 điểm theo tổ hợp xét nhưng có bài thi bị điểm liệt.
Nhiều ngành đại học thí sinh đạt 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt, phải đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn mới trúng tuyển, nhất là các ngành tuyển tổ hợp văn - sử - địa.
Với phổ điểm như thế này thì năm nay sẽ rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối. Đây là một trong những nhận định của chuyên gia về điểm thi tốt nghiệp THPT qua phân tích phổ điểm.