TTTM đông nghịt, hàng ăn hầu như không còn chỗ trống
Theo Uyên Phương•04/05/2025 11:50
Do vẫn còn trong những ngày nghỉ dịp lễ 30/4 - 1/5, đa số các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng quán ăn tại TPHCM đón lượng khách tăng hơn so với ngày thường. Dù nhu cầu mua sắm, ăn uống tăng cao nhưng các cửa hàng hầu như không tăng giá, mà còn giảm giá cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho các "thượng đế".
Ngày 3/5, tại nhiều trung tâm thương mại ở TPHCM như Aeon, Vincom... người dân nhộn nhịp đưa cả gia đình đến vui chơi, ăn uống. Ở hầu hết các quầy hàng ẩm thực, nhân viên liên tục châm thêm món để người dân thoải mái lựa chọn.
Các món ăn chỉ có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/phần, giá mềm nên người dân dễ dàng chọn mua cho cả gia đình cùng thưởng thức. "Thay vì đến nhà hàng có nhân viên phục vụ, tôi thích tự mua các phần ăn chế biến sẵn vừa có giá rẻ hơn, lại chọn được nhiều món phù hợp với sở thích của từng thành viên" - chị Hương (ngụ quận 6) cho biết.
Tại trung tâm thương mại này, các món ăn còn được khuyến mãi theo giờ, thời điểm chiều tối sẽ được khuyến mãi nhiều nhất nên đây cũng là thời điểm khách đến rất đông.
"Năm nay gia đình tôi không về quê dịp lễ 30/4 vì cả nhà chọn ở lại xem duyệt binh, ngắm pháo hoa mừng 50 năm đất nước thống nhất. Trong những ngày nghỉ cuối của đợt lễ này, tôi đưa vợ con đến siêu thị để vui chơi, ăn uống vừa mát mẻ, giá cả lại hợp túi tiền" - anh Lê Văn Thành (35 tuổi, quê An Giang) chia sẻ.
Các quán ăn hầu như không còn chỗ trống
Thay vì chọn thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng có nhân viên phục vụ, nhiều người chọn mua thức ăn rồi chọn chỗ ngồi để tiết kiệm hơn, thưởng thức được nhiều món hơn.
Trong khi đó, hầu như các nhà hàng, quán ăn đều không tăng giá dịp này. Nhiều thời điểm, khách đến đông nên hết bàn, khách có thể ngồi chờ bên ngoài và gọi món trước để được phục vụ nhanh hơn khi có bàn.
Dịp lễ này, đa số các nhà hàng, quán ăn đều tăng cường nhân viên để phục vụ "thượng đế" nhanh nhất, chu đáo nhất. Tại một quán phở ở quận 1, nhân viên còn kê thêm bàn bên ngoài để khách vừa thưởng thức món, vừa ngắm phố phường, xem người dân đi chơi lễ...
Món ăn ngon, quán ăn không tăng giá, không phụ thu dịp lễ, nhân viên nhiệt tình là các "điểm cộng" để khách hàng lựa chọn đến ăn uống trong những ngày này.
Các siêu thị cũng nhộn nhịp không kém. Đại diện nhiều siêu thị cho biết, lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường do nhu cầu mua sắm dịp lễ tăng cao, hơn nữa nhiều người chọn ở lại thành phố vui chơi nên chọn đến siêu thị mua thực phẩm về tổ chức tiệc tại gia.
Do đó, các siêu thị đều tung nhiều chương trình giảm giá lên tới 50% để hỗ trợ khách hàng mua sắm, kích cầu tiêu dùng. Nhiều nơi kéo dài chương trình khuyến mãi tới giữa tháng 5 với đa dạng mặt hàng từ thực phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng...
Quầy trái cây giải nhiệt đắt hàng
Các mặt hàng thời trang tung khuyến mãi khủng lên tới 50% mừng đại lễ 30/4
Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall cũng tấp nập khách đến vui chơi. Nhiều khách hàng thích thú "check-in" với tấm lưới thông tầng được trang trí bằng cả trăm lá cờ tổ quốc rực rỡ.
Tại đây, khách hàng còn bất ngờ được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn như bánh và trà sữa miễn phí mỗi ngày; nhận kẹo bông gòn, bắp, snack miễn phí vào các khung giờ cao điểm. Khách đến vui chơi còn còn thể tham gia vào nhiều hoạt động khác tô màu, làm tò he, cào cào lá tre... và chỉ cần trả phí bằng "nụ cười"...
Dòng người xếp hàng dài chờ nhận quà tặng miễn phí
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Tử vi hàng ngày 9/4/2026 nói có Thực thần soi sáng, tiền bạc của Mão rủng rỉnh lại hay có lộc ăn uống, quà cáp, tinh thần phấn chấn vì được người khác giúp đỡ về tiền.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cấp phép hoạt động các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Từ ngày 29/3 - 5/4, phái đoàn gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và 8 Học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật New Zealand lần đầu tiên đã có chuyến làm việc riêng với mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam.