'Tủ đựng cúp của Indonesia trống rỗng, phủ đầy bụi suốt 30 năm qua'

10/01/2023, 20:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một chuyên gia bóng đá Indonesia đã chỉ ra thực trạng đáng buồn của bóng đá xứ vạn đảo sau thất bại ở Mỹ Đình.

Tuyển Indonesia tiếp tục trắng tay tại AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022, câu chuyện về thất bại của đội tuyển bóng đá Indonesia”, cây bút thể thao Endro Yuwanto viết trên tờ Republika sau khi thầy trò HLV Shin Tae-yong nhận thất bại 0-2 ở Mỹ Đình tối 9/1.

Trong bài viết của mình, Endro Yuwanto cho rằng nếu muốn hiểu về bộ mặt bóng đá của Indonesia trong 30 năm qua, hãy nhìn vào thành tích của ĐTQG nước này tại AFF Cup và SEA Games. Theo đó lần gần nhất bóng đá Indonesia có danh hiệu ở đấu trường khu vực là vào năm 1991 (SEA Games 16), tức cách đây gần 30 năm.

“Đã 30 năm trôi qua nhưng tủ đựng cúp của tuyển Indonesia vẫn trống rỗng và phủ đầy bụi. Vì vậy xin đừng kỳ vọng tuyển Indonesia cạnh tranh ở cấp độ châu Á hay là giành vé dự World Cup”, Endro Yuwanto chua chát viết.

Tuyển Indonesia đã tham dự AFF Cup 14 lần kể từ khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 nhưng chưa bao giờ vô địch. Có nhiều thế hệ cầu thủ Indonesia tham dự AFF Cup với ước mơ chinh phục chức vô địch giải đấu này nhưng thành tích tốt nhất của họ chỉ là vị trí á quân. Trên thực tế, Indonesia đã 6 lần giành vị trí á quân ở AFF Cup (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020).

Thầy trò HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ giải cơn khát danh hiệu tại AFF Cup 2022 nhưng rốt cuộc, tuyển Indonesia tiếp tục gây thất vọng. Họ đã gục ngã 2-0 trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trong khi đó tại SEA Games, Indonesia có 2 lần giành HCV môn bóng đá nam Nam Á nhưng hai lần đó đã từ rất lâu rồi (1987 và 1991).

Cây bút của tờ Republika phân tích nguyên nhân khiến bóng đá Indonesia vẫn mãi trắng tay ở các giải đấu khu vực. Trong nhiều năm qua, đội tuyển Indonesia đã thuê nhiều HLV danh tiếng về dẫn dắt, bao gồm Shin Tae-yong (Hàn Quốc), Ivan Kolev (Bulgaria), Peter Withe (Anh), Wim Rijsbergen (Hà Lan), Luis Milla (Tây Ban Nha) và thậm chí cả cố HLV Alfred Riedl (Áo).

Nhiều người không đồng tình rằng các HLV này là nguồn gốc của các thất bại. Song có một sự thực là các HLV nói trên đều giành được những thành công nhất định trước khi tới Indonesia. Sau khi dẫn dắt tuyển xứ vạn đảo, họ không thể giành vinh quang.

Về yếu tố cầu thủ, có thể nói bóng đá Indonesia luôn có những tài năng trẻ đáng chú ý nhưng khi lên chơi ở đội tuyển quốc gia, họ lại không phát huy được khả năng tốt nhất của mình.

Indonesia có nhiều cầu thủ đá ở nước ngoài và LĐBĐ nước này cũng nhập tịch rất nhiều cầu thủ. Nhưng Endro Yuwanto nhận định chẳng có một ai có thể mang về danh hiệu cho ĐTQG.

Chuyên gia của tờ Republika cho rằng chất lượng yếu kém giải đấu quốc nội phần nào đã ảnh hưởng tới sức mạnh của tuyển quốc gia. Đó là còn chưa kể tới những vụ bạo loạn xảy ra ở các SVĐ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới giải quốc nội của Indonesia, nơi vốn được xem là nguồn sức mạnh của ĐTQG.

Endro Yuwanto cũng cho rằng LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng phải chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của ĐTQG do cách tổ chức của mình.

Cây bút thể thao này kết luận: ”Vậy bộ mặt của bóng đá Indonesia trong 30 năm qua ra sao? Đây có vẻ như là một câu hỏi không cần trả lời. Nếu không muốn thất vọng nữa thì đừng bao giờ mơ mộng hay hy vọng quá nhiều vào việc ĐTQG Indonesia sẽ thi đấu xuất sắc hay gặt hái danh hiệu”.

Phòng thay đồ tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia Chiều 10/1, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ không khí của phòng thay đồ tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.
Bài liên quan
Video: Cảnh núi lửa phun như "tận thế" ở Indonesia
Các chuyến bay bị gián đoạn, hơn 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp khi núi lửa Ruang phun dung nham và khói bụi cao hơn 2km lên trời.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tủ đựng cúp của Indonesia trống rỗng, phủ đầy bụi suốt 30 năm qua'