Đời sống cộng đồng

Từ lòng đất Câu Nhi, đưa hài cốt 7 liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ

23/07/2026 20:03

Sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Câu Nhi. Ảnh: Xuân Diện
Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Câu Nhi. Ảnh: Xuân Diện

Kiên trì mở rộng tìm kiếm ở khu vực nghi có mộ tập thể

Những ngày tháng Bảy, tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 và Đội Quy tập 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), cùng các lực lượng liên quan vẫn miệt mài bám hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng hiện đại để dò tìm, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Đây là địa bàn từng diễn ra trận chiến đấu của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972.

2aoboqiushcair8fxvudluyfhb42hnm93jcknpvi.jpg
Sau khi có thông tin, các lực lượng quân đội triển khai tìm hiếm hài cốt liệt sĩ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dấu tích chiến tranh hầu như bị thời gian xóa nhòa, song ký ức của các nhân chứng, cựu chiến binh cùng những tư liệu lịch sử vẫn là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng kiên trì tìm kiếm.

Đại tá Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, xúc động trở lại chiến trường Câu Nhi – nơi từng diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 vào tháng 5/1972.

Đây là lần thứ hai ông trở về mảnh đất từng chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống để thắp nén hương tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Chứng kiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương triển khai, Đại tá Bùi Minh Hiệu bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục huy động mọi nguồn lực, áp dụng các biện pháp khoa học, hiện đại để sớm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường trở về với quê hương, gia đình, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng đã khảo sát nhiều vị trí có dấu hiệu nghi vấn, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thắp lên hy vọng tìm lại những người con còn nằm lại chiến trường sau hơn 50 năm.

liet-si-cau-nhi-2.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Do thời gian đã kéo dài, các hài cốt đều bị phân hủy nặng, chỉ còn lại một số mảnh xương vụn, xương ống chân và răng. Quá trình tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật gắn với người lính như tăng, võng, đế giày, thắt lưng, lựu đạn, hộp tiếp đạn AK và lọ thuốc.

Những hiện vật lặng lẽ nằm sâu trong lòng đất trở thành chứng tích về một thời chiến đấu khốc liệt, đồng thời góp phần củng cố thêm căn cứ xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ.

Hiện 7 hài cốt đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

liet-si-cau-nhi-1.jpg
Các hài cốt được đưa về chăm sóc, hương khói tại Đền thờ liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 ở Câu Nhi.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, với mong muốn sớm xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ xa cách.

Thắp hy vọng “trả lại tên” cho những người còn nằm lại

Câu Nhi từ lâu được xác định là một trong những khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Trong nhiều năm qua, nhờ sự phối hợp của các lực lượng chức năng, cùng nguồn tin từ người dân và các nhân chứng lịch sử, công tác quy tập tại đây đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn của các ông Bùi Hữu Tuấn (19 hài cốt), Phạm Hữu Nghĩa (7 hài cốt) và Phạm Hữu Lâm (3 hài cốt). Toàn bộ các hài cốt đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng.

2aoboqius2lp9g19c94sesg7wxjqogejbjh463qu.jpg
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát địa bàn tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, từ nhiều nguồn tài liệu, lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa gần đây, các cơ quan chức năng nhận định khu vực này vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Bước đầu xác định còn khoảng từ 26 đến 54 hài cốt cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Để có thêm cơ sở khoa học phục vụ nhiệm vụ đặc biệt này, ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Theo ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, hội thảo nhằm tập hợp đầy đủ các nguồn tư liệu lịch sử, ý kiến của nhân chứng, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu và cơ quan chuyên môn để đối chiếu, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học.

Từ đó thống nhất nhận định, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao nhất.

Ngày 22/7, trực tiếp kiểm tra hiện trường, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584, Đội Quy tập 589 và các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chiến dịch "500 ngày đêm" với quyết tâm “Mệnh lệnh từ trái tim”, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối hành trình tri ân, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh và thắp lên hy vọng đưa những người lính còn nằm lại chiến trường trở về trong vòng tay thân nhân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-long-dat-cau-nhi-dua-hai-cot-7-liet-si-tro-ve-sau-hon-nua-the-ky-post785963.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-long-dat-cau-nhi-dua-hai-cot-7-liet-si-tro-ve-sau-hon-nua-the-ky-post785963.html
Bài liên quan
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại TPHCM
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ lòng đất Câu Nhi, đưa hài cốt 7 liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ