Đời sống cộng đồng

Tủa Chùa chung sức nâng cao dân trí vùng cao

Ngọc Diệp 23/10/2025 22:04

Từ miền đá xám Tủa Chùa, những lớp học vẫn sáng đèn mỗi tối, nơi tri thức đang làm thay đổi diện mạo cuộc sống vùng cao Điện Biên.

Một bữa ăn của học sinh trường PTDTNT THPT Tủa Chùa.
Một bữa ăn của học sinh trường PTDTNT THPT Tủa Chùa.

Nhiệm vụ chung của cả cộng đồng

Nằm ở vùng Đông Bắc tỉnh Điện Biên, xã Tủa Chùa từ lâu được biết đến là vùng đất nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thế nhưng, chính trong gian khó ấy, tinh thần học tập, khát vọng vươn lên bằng tri thức lại được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình học tập”, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để mọi người dân, dù là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi, đều có cơ hội học chữ, học nghề, học làm ăn. Đảng ủy xã tập trung củng cố hệ thống trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học ở vùng sâu, vùng xa.

Đến nay, toàn xã có 10/10 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 được duy trì vững chắc. Các mô hình lớp học cộng đồng, lớp bổ túc văn hóa, lớp học buổi tối được tổ chức linh hoạt, giúp người lớn có thể học sau giờ lao động.

Ông Vừ A Dế, người dân địa phương chia sẻ: “Trước đây trong bản, nhiều người lớn không biết chữ, gặp khó khi giao dịch, làm giấy tờ hay tiếp cận chính sách. Nay, nhờ được học, bà con tự tin hơn, hiểu luật, hiểu chủ trương của Nhà nước, tránh bị kẻ xấu lôi kéo. Chữ nghĩa giúp dân mình mở mang đầu óc, bớt khổ hơn.”

xmc-tua-chua-2.jpg
Nhiều chính sách ưu đãi mà Đảng và Nhà nước dành cho con em vùng cao đang được triển khai.

Lan tỏa tinh thần học tập

Phong trào học tập cộng đồng ở Tủa Chùa đã trở thành điểm sáng của vùng cao Điện Biên. Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân đều chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, mở lớp kỹ năng, tập huấn kiến thức sản xuất.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức 128 cuộc tuyên truyền với hơn 24.700 lượt người tham dự. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Chi bộ bốn tốt”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ hiếu học” lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa mới. Tủa Chùa cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực phục vụ nhân dân.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động “Tuổi trẻ thắp sáng tri thức. Ở các điểm trường lẻ, đoàn viên thanh niên cùng giáo viên tổ chức lớp học buổi tối cho học sinh yếu, giúp các em củng cố kiến thức, tự tin vươn lên.

Không chỉ dừng lại ở dạy chữ, các lớp học cộng đồng còn lồng ghép hướng dẫn kỹ năng làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ rừng và phòng tránh thiên tai. Nhiều hộ dân sau khi tham gia các lớp tập huấn đã áp dụng hiệu quả vào sản xuất, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi.

Chị Quàng Thị Thu, người dân tộc Thái, chia sẻ: “Ngày trước, thời các ông bà mình, người trong bản coi việc học là chuyện xa xỉ. Giờ ai cũng cho con đi học, thậm chí người lớn nếu chưa biết chữ cũng đến lớp buổi tối. Học chữ giúp chúng tôi hiểu chính sách, biết cách làm ăn, nuôi dạy con cái tốt hơn. Nhờ học, bản tôi khác xưa nhiều rồi.”

xmc-tua-chua.jpg
Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh từ trong trường học.

Tri thức – nền tảng của phát triển bền vững

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các tổ chức và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo giáo dục ở Tủa Chùa đổi thay rõ rệt. Cơ sở vật chất các trường được đầu tư kiên cố; nhiều điểm trường vùng sâu được sửa chữa, bổ sung phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, khu nội trú cho học sinh. Người dân hiến đất, góp công mở đường tới trường, coi việc học là nền tảng để phát triển kinh tế và thoát nghèo.

Song song với phổ cập giáo dục, Tủa Chùa còn quan tâm đào tạo nghề gắn với việc làm. Mỗi năm, xã tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 200 lao động, tạo việc làm mới cho 50–70 người. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân trên 3% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt 2/3 mức trung bình của tỉnh.

Những con số ấy phản ánh rõ hiệu quả của việc đầu tư cho giáo dục và tri thức. Khi người dân biết chữ, họ biết tính toán, biết áp dụng kỹ thuật, biết vươn lên bằng chính đôi tay mình. Từ những lớp học giản dị giữa lòng bản, một thế hệ mới đang lớn lên – năng động, tự tin, sẵn sàng làm chủ cuộc sống.

Trong giai đoạn 2025–2030, Đảng bộ xã Tủa Chùa xác định tiếp tục duy trì và mở rộng các lớp học cộng đồng, kết hợp chuyển đổi số trong giáo dục; phát huy vai trò của người có uy tín, giáo viên, đoàn viên trong lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Cùng với đó, địa phương sẽ huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ giáo dục, giúp người dân vùng cao tiếp cận tri thức dễ dàng hơn.

Những nỗ lực ấy đang từng ngày giúp Tủa Chùa, vùng đất nơi địa đầu Đông Bắc tỉnh Điện Biên vươn mình mạnh mẽ. Tri thức đang thắp sáng con đường phát triển bền vững, đưa cuộc sống đồng bào nơi đây đổi thay từng ngày.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tua-chua-chung-suc-nang-cao-dan-tri-vung-cao-post753721.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tua-chua-chung-suc-nang-cao-dan-tri-vung-cao-post753721.html
Bài liên quan
Niềm tự hào Điện Biên tại sân chơi khoa học học sinh toàn quốc
Hai học sinh Cù Quốc Sơn và Nguyễn Quỳnh Chi đã mang về giải Ba Quốc gia với dự án “Máy chẻ hạt Mắc Ca tự động”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tủa Chùa chung sức nâng cao dân trí vùng cao