(GDTĐ) - Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, UBND phường Yên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2024 – 2025.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các cựu giáo chức cùng đông đảo thầy cô giáo trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Hoà đã biểu dương các tập thể, cá nhân, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục đào tạo trở nên rạng rỡ.

Phường Yên Hòa từ lâu được biết đến là điểm sáng của giáo dục Thủ đô với quy mô lớn và chất lượng cao. Toàn phường hiện có 81 cơ sở giáo dục, bao gồm 42 trường học ở các cấp và 39 nhóm lớp mầm non độc lập, phục vụ 32.846 học sinh với 1.049 lớp và 2.670 giáo viên. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới”, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, trong đó mô hình “Xây dựng văn hóa chào hỏi cho học sinh” tạo được dấu ấn tích cực. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và đảm bảo an ninh, an toàn trường học tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ vững truyền thống hiếu học của địa phương.
Năm học 2024 – 2025 đánh dấu nhiều thành tích nổi bật. Kết quả thi vào lớp 10 THPT của học sinh trên địa bàn đạt trung bình 24,61 điểm, trong đó môn Văn đạt 7,67 điểm, Toán 8,32 điểm và Tiếng Anh 8,63 điểm. Phường có 2 học sinh đạt thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 và 8 học sinh đỗ thủ khoa các lớp chuyên của toàn thành phố. Trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa và khoa học, Yên Hòa ghi nhận 100 giải từ cấp quận đến thành phố. Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cũng mang về 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba, thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ thầy cô.
Không chỉ nổi bật ở lĩnh vực học thuật, học sinh Yên Hòa còn gặt hái nhiều thành tích trong thể thao và các sân chơi sáng tạo. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, học sinh đạt 4 huy chương vàng, 2 bạc và 1 đồng. Nhiều em đạt giải cao tại Cuộc thi Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, IMSO 2024, ITMC 2025 và Tin học trẻ toàn quốc. Những thành tích này khẳng định môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và toàn diện của phường.
Tại buổi lễ, UBND Thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho 8 nhà trường và công nhận 18 tập thể Lao động xuất sắc. Trường Mầm non Bình Minh, dù mới thành lập, đã nhanh chóng trở thành trường có quy mô lớn và chất lượng tốt, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc với nhiều giáo viên được khen thưởng, trong đó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt được trao Bằng “Sáng kiến Thủ đô” năm 2025. Trường Tiểu học Trung Yên, ở tuổi 10 năm xây dựng, tiếp tục khẳng định vị thế khi học sinh đạt hàng trăm giải quốc tế, quốc gia và thành phố. Hiệu trưởng Đỗ Thị Mai vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trường THCS Cầu Giấy tiếp tục giữ vững danh hiệu một trong những trường có chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu Thủ đô.



Bên cạnh những tập thể điển hình, phường Yên Hòa cũng ghi nhận nhiều trường đã nỗ lực vượt khó để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục như Mầm non Trung Hòa, Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Trung Hòa, Tiểu học Nam Trung Yên, Tiểu học Yên Hòa, THCS Nam Trung Yên và THCS Trung Hòa. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên bức tranh giáo dục toàn diện và giàu truyền thống của địa phương.
Trong thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo phường Yên Hòa có sự đóng góp quan trọng của các nhà giáo tiêu biểu – những người âm thầm, tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Năm nay, phường có một nhà giáo được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ba nhà giáo nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ba nhà giáo được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng hàng trăm giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ở các cấp. Bên cạnh đó, nhiều tấm gương vượt khó như cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (Trường Mầm non Tuổi Thơ) hay cô Lê Thị Liên (Trường Tiểu học Nam Trung Yên) đã được vinh danh vì tinh thần yêu nghề, nỗ