Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM

15/04/2023, 18:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) - Tuyến đường 521 chạy ngang qua tổ 5 và tổ 5A của ấp Bàu Chứa (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM) đang khoác trên mình một màu vàng rực bởi hàng ngàn bông hoa sao nhái đang nở rộ hai bên đường.

Những ngày này, người dân khi đi ngang qua tuyến đường 521 (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM) đều ngỡ ngàng và thích thú trước vẻ đẹp của tuyến đường này.

Hoa sao nhái hai bên đường nở rộ, rực rỡ từ đầu đến cuối con đường. Theo lời giới thiệu của người dân địa phương, đây là mô hình tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn" do Hội LHPN xã Nhuận Đức phát động và thực hiện.

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 1.

Tuyến đường 521 (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM) ngập sắc hoa

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 2.

Hoa sao nhái nở rộ hai bên tuyến đường 521

Bà Ngô Thị Mỹ Ý (Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhuận Đức) cho biết mô hình tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn" này được Hội LHPN xã phát động nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 3.

Mô hình tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn" do Hội LHPN xã Nhuận Đức phát động và thực hiện

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Bình (ngụ ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức) đến tham quan, chụp hình tại tuyến đường hoa

Theo bà Ý, tuyến đường 521 đi ngang qua tổ 5 và tổ 5A của ấp Bàu Chứa. Với sự phát động của Hội LHPN xã thì Chi bộ, Ban Nhân dân ấp Bàu Chứa và bà con sống dọc trên tuyến đường này cùng hưởng ứng thực hiện.

"Khi phát động thực hiện tuyến đường hoa này thì người dân rất đồng tình, ủng hộ. Mỗi hộ gia đình tự tưới, tự chăm sóc cây trước cửa và xung quanh nhà mình. Với những đoạn không có nhà dân thì các hộ lân cận sẽ phụ trách việc chăm sóc" - bà Ý kể.

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 5.

Người dân sống dọc tuyến đường sẽ chăm sóc cho hoa

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 6.

Hoa sao nhái nở rộ hai bên đường

Tuyến đường 521 dài khoảng 1.000 mét. Hoa sao nhái được trồng xuyên suốt tuyến đường này. Tuyến đường cũng thu hút rất nhiều người dân từ các địa phương khác đến tham quan, chụp hình.

Tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại huyện Củ Chi

Biết hoa đang nở rộ tại tuyến đường 521, chị Nguyễn Thị Bình (ngụ ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức) cùng bạn bè ghé đây để chụp hình.

"Đi trên con đường rợp hoa như vậy mình cảm thấy trong lòng rất vui và phấn khởi. Nhiều người dân từ nơi khác cũng ghé đến đây chụp hình, tạo nên không khí vui tươi cho vùng nông thôn. Người dân địa phương sẽ chung tay giữ gìn tuyến đường hoa này, từ đó sẽ hạn chế được tình trạng xả rác" - chị Bình chia sẻ.

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 8.

Người dân thích thú chụp hình trên tuyến đường đầy hoa sao nhái

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 9.

Tưới nước cho hoa

Người dân tại đây cho biết hoa sao nhái rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc. Sau khi ra hoa, hạt giống sẽ rớt xuống đất và tự nảy mầm, mọc lên lứa cây mới. Người dân chỉ cần tỉa, trồng lại cho thành hàng. Hằng ngày bà con tự tưới nước.

Chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc thì sẽ có một tuyến đường hoa rực rỡ kéo dài suốt 2 tháng. Những cây con còn được tặng sang các địa phương khác để làm tuyến đường hoa tương tự.

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 10.

Người dân nhổ cỏ cho hoa

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 11.

Tuyến đường dài 1.000 mét được phủ đầy hoa sao nhái hai bên

Bà Ngô Thị Mỹ Ý cho biết mô hình tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn" được ra mắt vào cuối năm 2022. Đây là đợt ra hoa thứ 2 của mô hình này.

Đợt ra hoa đầu tiên là chào mừng dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán. Sau Tết, người dân thực hiện trồng đợt 2 để kịp chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 12.

Tuyến đường hoa góp phần cải tạo cảnh quan cho khu vực

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 13.

Không chỉ cải tạo cảnh quan, tuyến đường hoa còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân

Từ hiệu quả của tuyến đường 521, mô hình này đã được nhân rộng ra trên toàn địa bàn xã Nhuận Đức. Đến nay, toàn xã có tổng cộng 5 tuyến đường hoa tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn".

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 14.

Người dân tại đây cho biết hoa sao nhái rất dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 15.

Một đợt trồng mới sao nhái kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó thời gian hoa nở kéo dài khoảng 2 tháng

Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 16.

Bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại đường hoa

Bài, ảnh, clip: LÊ VĨNH

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyến đường hoa sao nhái tuyệt đẹp tại huyện Củ Chi, TP HCM